Tình báo Anh bị cáo buộc đang xây dựng đội quân bí mật ở Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 08:03 AM (GMT+7)
Tiết lộ được đưa ra sau khi Nga cảnh báo Anh về mức độ can dự của London vào vấn đề Ukraine.
Bình luận 0
Tình báo Anh đang xây dựng đội quân bí mật ở Ukraine? - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine được các lực lượng của Vương quốc Anh huấn luyện vào tháng trước ở miền nam nước Anh. Ảnh: Getty

Các đặc vụ tình báo quân sự của Anh được cho là đang đào tạo một lực lượng bí mật ở Ukraine để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea thay mặt chính quyền Kiev.

Làm việc thông qua một công ty dịch vụ tình báo tư nhân của Anh có tên là Prevail Partners, các đặc vụ đã ký một thỏa thuận với chi nhánh Odessa của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) để xây dựng đội quân bí mật, The Grayzone đưa tin hôm 3/11, trích dẫn nguồn tin rò rỉ từ những tài liệu chi tiết về kế hoạch. Dự án được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của SSU và có thể được tài trợ ít nhất một phần bởi nhà tài phiệt người Ukraine Andrey Sadovoy, thị trưởng của Lviv và là người đứng đầu công ty truyền thông TRK Lux của đất nước.

"Quân đội bí mật này có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động phá hoại và do thám nhắm vào Crimea… chính xác là kiểu tấn công trong những tuần qua", Greyzone viết.

Trước đó, Moscow cáo buộc London có liên quan đến "việc đào tạo, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga gần Crimea".

Vương quốc Anh cũng bị cho là có liên quan đến vụ đánh bom ngày 8/10 nhằm vào cầu Crimea. Vào tháng 4, các quan chức tình báo Anh đã ủy thác một nghiên cứu để xem xét các cách làm nổ tung cây cầu, Greyzone đưa tin vào tháng trước.

Cũng trong tháng trước, Điện Kremlin cáo buộc London dàn dựng vụ tấn công làm hư hại đường ống Nord Stream 2. Bộ Quốc phòng Anh trả lời rằng Moscow đang "đưa ra những tuyên bố sai sự thật trên diện rộng".

Prevail Partners là một công ty tình báo tư nhân, được thành lập bởi các cựu binh lực lượng đặc biệt, bao gồm cả Chuẩn tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh Justin Hedges. 

Các địa điểm đào tạo quân đội bí mật được cho là ở Ba Lan và Hy Lạp. Ông Hedges nói rằng bên cạnh nguồn tài trợ từ các nguồn của chính phủ, "quyên góp" có thể được thu thập thông qua Rhizome Insights Ltd., một tổ chức phi chính phủ cho Prevail. Ông nói thêm rằng công ty cũng đang đàm phán với văn phòng của ông Sadovoy về việc hỗ trợ tài chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem