Tình báo Mỹ tin rằng Ukraine đứng sau vụ ám sát Darya Dugina

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 06/10/2022 07:42 AM (GMT+7)
Các quan chức tình báo giấu tên khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ đánh bom xe ở Moscow.
Bình luận 0
Tình báo Mỹ tin rằng Ukraine đứng sau vụ ám sát Darya Dugina - Ảnh 1.

Lễ tang nhà báo Darya Dugina tại trung tâm truyền hình Ostankino ở Moscow, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Các điệp viên Mỹ tin rằng vụ đánh bom ô tô ở Moscow khiến nhà báo Darya Dugina thiệt mạng hồi tháng 8 đã được sự cho phép từ "một số bộ phận" của chính phủ Ukraine, New York Times đưa tin hôm 5/10. Các quan chức tình báo giấu tên cũng tuyên bố Washington không can dự vào vụ việc dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời sẽ phản đối kế hoạch nếu họ biết về nó.

Dugina thiệt mạng vào ngày 20/8, khi chiếc xe của cô phát nổ ở ngoại ô Moscow. Chính quyền Nga đổ lỗi cho Kiev và chỉ đích danh hai công dân Ukraine là nghi phạm, nhưng chưa bao giờ cáo buộc Mỹ có bất kỳ vai trò nào trong vụ ám sát.

"Mỹ không tham gia vào cuộc tấn công, dù là bằng cách cung cấp thông tin tình báo hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác", các quan chức giấu tên nói với Times. 

Các quan chức tình báo giấu tên không tiết lộ ai ở Kiev đã cho phép vụ tấn công, ai đã thực hiện vụ tấn công, và liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có xác nhận chiến dịch hay không.

Theo tờ Times, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podoliak ban đầu khẳng định Ukraine "không liên quan gì đến việc này". Tuy nhiên, vào tháng trước, ông Podoliak nói với truyền thông Ukraine rằng các vụ giết hại các quan chức và dân thường thân Nga "chắc chắn không phải là khủng bố hay tội phạm".

Khi tờ Times hỏi ông Podoliak nghĩ gì về đánh giá tình báo mới của Mỹ, ông nói rằng "bất kỳ vụ giết người nào trong thời chiến ở một quốc gia đều phải mang theo một số ý nghĩa thực tế" và "một người như Dugina không phải là một chiến thuật hoặc một mục tiêu chiến lược đối với Ukraine".

"Chúng tôi có các mục tiêu khác trên lãnh thổ Ukraine", ông nói, "Chẳng hạn như các cộng tác viên và đại diện của Bộ tư lệnh Nga, những người có thể có giá trị đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, nhưng chắc chắn không phải Dugina".

Tờ báo Mỹ mô tả Dugina là "con gái của nhà dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng của Nga Aleksandr Dugin". Báo cáo cũng lưu ý rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã trừng phạt cô vì "truyền bá thông tin bất lợi cho Ukraine" cũng như chia sẻ quan điểm của cha cô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem