Tình báo Triều Tiên đã do thám Hàn Quốc như thế nào?

Tuấn Anh (Theo NKNews) Thứ năm, ngày 12/08/2021 14:39 PM (GMT+7)
Trên các bờ biển của Hàn Quốc, những lời nhắc nhở về việc tiếp cận của Triều Tiên ở khắp nơi cách biên giới hàng dặm về phía nam: các chốt bảo vệ quân sự nhìn ra những bãi biển trải dài, hàng rào dây thép gai, cảnh báo về mìn trôi dạt…
Bình luận 0
Tình báo Triều Tiên đã do thám Hàn Quốc như thế nào? - Ảnh 1.

Người lính Triều Tiên nhìn ra biên giới liên Triều. Ảnh NKnews

Tuy nhiên, khi nhìn ra những bờ biển này vào ban đêm, nhiều người tự hỏi liệu Triều Tiên có thể vẫn gửi gián điệp vào Hàn Quốc qua những bãi biển này hay không, giống như khi họ từng đưa 26 binh sĩ vào Hàn Quốc bằng tàu ngầm vào giữa những năm 1990.

Không chỉ các chốt bảo vệ bãi biển của Hàn Quốc thường không có người giám sát vào ban đêm mà phần lớn bờ biển Hàn Quốc không có cơ sở hạ tầng để ngăn chặn những kẻ xâm nhập.

Các dịch vụ an ninh và tình báo của Triều Tiên thu thập thông tin chính trị, quân sự, kinh tế và kỹ thuật thông qua các nguồn mở, trí thông minh của con người, các hoạt động xâm nhập mạng và các tín hiệu về khả năng tình báo. Các mục tiêu thu thập thông tin tình báo chính của Triều Tiên vẫn là Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Họ có thể hoạt động ở bất cứ nơi nào Triều Tiên có sự hiện diện ngoại giao hoặc kinh tế lớn ở nước ngoài.

Tổng cục Trinh sát (RGB) là cơ quan tình báo nước ngoài chính của Triều Tiên, chịu trách nhiệm thu thập và các hoạt động bí mật. RGB bao gồm 6 phòng với các chức năng được phân chia, bao gồm hoạt động, do thám, công nghệ và khả năng mạng, thông tin tình báo ở nước ngoài, đàm phán liên Triều và hỗ trợ dịch vụ.

Bộ An ninh Nhà nước (MSS) là cơ quan tình báo   chính của Triều Tiên và là một cơ quan thuộc  Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên báo cáo trực tiếp cho Kim Jong Un. MSS chịu trách nhiệm điều hành các trại tù của Triều Tiên, điều tra các trường hợp gián điệp trong nước, hồi hương những người đào tẩu và tiến hành các hoạt động tình báo ở nước ngoài trong các cơ quan đại diện nước ngoài của Triều Tiên.

Cục Mặt trận Thống nhất (UFD) công khai nỗ lực thành lập các nhóm ủng hộ Triều Tiên ở Hàn Quốc, chẳng hạn như Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương của Hàn Quốc và Hội đồng Hòa giải Dân tộc. UFD cũng là cơ quan chính tham gia quản lý đối thoại liên Triều và chính sách của Triều Tiên đối với Hàn Quốc.

Cục 225 chịu trách nhiệm đào tạo các đặc vụ thâm nhập vào Hàn Quốc và thành lập các đảng chính trị ngầm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem