“Tình cảm” với người đẹp, cựu Phó chủ tịch TP.HCM vào vòng lao lý

Hoàng Hưng Thứ năm, ngày 02/01/2020 12:57 PM (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên, trong vụ án “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, Kết luận điều tra số 114/KLĐT-VPCQCSĐT ngày 30/12/2019 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhắc đi nhắc lại “mối quan hệ tình cảm” giữa ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) với bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm).
Bình luận 0

Do “mối quan hệ tình cảm” rất lâu với bà Lê Thị Thanh Thúy (biệt danh Thúy Hà, Hà Sen), ông Nguyễn Thành Tài đã đánh mất tất cả uy tín, danh dự, nhân phẩm của một người từng là lãnh đạo chính quyền TP.HCM và rơi vào vòng lao lý, đang chờ ngày ra toà…

Dâng “đất vàng” công sản ngàn tỷ đồng vì “tình cảm” với người đẹp

Khu đất 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, có thể xem là một trong vài khu đất “kim cương” đắc địa nhất của TP.HCM, nằm giữa trung tâm của TP. Khu đất có diện tích 4.896,3 m2, thuộc diện đất công sản, được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (100% vốn nhà nước) quản lý.

Có 4 doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương là Công ty Kim khí, Công ty Thiết bị phụ tùng, Công ty Hoá chất vật liệu điện và Công ty Vitaco, trực tiếp thuê đất, trả tiền thuê hàng năm cho Công ty Quản lý nhà.

UBND TP.HCM đã chủ trương xây dựng tại khu đất này dự án trung tâm thương mại, với chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước, theo đúng quy định của luật pháp. Thế nhưng, lợi dụng mối quan hệ tình cảm từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, Lê Thị Thanh Thúy đã xin tham gia dự án…

Mặc dù nhận thức rất rõ, việc chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm của bà Thúy tham gia đầu tư dự án là trái quy định của nhà nước. Nhưng, ông Tài vẫn chỉ đạo, chấp thuận cho Hoa Tháng Năm “tham gia hợp tác đầu tư 30% vốn góp”.

img

Hình ảnh mặt tiền khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Từ đây, bắt đầu một quá trình “phù phép”, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Góp vốn, thành lập công ty, mua cổ phần qua lại giữa các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp đứng tên chủ đầu tư dự án… Cuối cùng, khu đất 8-12 Lê Duẩn, từ “đất vàng” công sản đã hoàn toàn lọt vào tay doanh nghiệp tư nhân.

Để thực hiện dự án, Công ty CP Lavenue được thành lập. Lavenue gồm các thành viên góp vốn là Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP (50% vốn) và 4 nhóm công ty của Bộ Công thương.

Sau đó, xuất hiện Công ty Hoa Tháng Năm của bà Thuý mua lại 30% vốn của Công ty Quản lý kinh doanh nhà. Nhóm 4 Công ty của Bộ Công thương sau đó cũng bán nốt cổ phần trong Lavenue cho Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô.

img

Ông Nguyễn Thành Tài sau khi bị bắt . Ảnh: Bộ Công an

Cuối cùng, phần lớn vốn góp tại Công ty Lavenue – chủ đầu tư dự án - đã thuộc về doanh nghiệp tư nhân là Hoa Tháng Năm và Kinh Đô. Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP chỉ còn lại 20% vốn. Điều đó đồng nghĩa, quyền sử dụng, khai thác khu đất 8-12 Lê Duẩn đã vuột khỏi tay nhà nước, gần như do tư nhân quyết định.

Kết luận điều tra vụ án đã khẳng định Lê Thị Thanh Thúy “lợi dụng mối quan hệ tình cảm từ trước với ông Nguyễn Thành Tài”, xin tham gia dự án, “với mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay phải đấu thầu dự án”.

Về phía ông Nguyễn Thành Tài, Kết luận điều tra 114 cũng cho rằng, “do mối quan hệ tình cảm từ trước với bà Lê Thị Thanh Thúy và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Tài đã chấp thuận cho Hoa Tháng Năm tham gia dự án.

"Đẻ non", không kinh nghiệm, chẳng năng lực tài chính, vẫn ôm dự án “đất vàng”

Điều kỳ lạ, dù dự án 8-12 Lê Duẩn giá trị hàng nghìn tỷ đồng; lẽ ra, thực hiện dự án phải là doanh nghiệp có năng lực tài chính, có kinh nghiệm… Nhưng, với trường hợp này thì… không.

Khi ông Tài cho Hoa Tháng Năm tham gia dự án vào tháng 8/2010, Công ty này vừa mới ra đời trước đó… 4 tháng (ngày 6/4/2010). Theo Kết luận điều tra, Lê Thị Thanh Thúy tự giới thiệu Công ty Hoa Tháng Năm là “Công ty có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn". Tuy nhiên trên thực tế, Công ty Hoa Tháng Năm là công ty mới được thành lập (đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 6/4/2010), hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đó”.

img

Bà  Lê Thị Thanh Thuý, người được coi là có "quan hệ tình cảm" từ trước với ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Bộ Công an

Thế nhưng, khi cho phép Hoa Tháng Năm tham gia dự án, ông Tài đã không giao các cơ quan chức năng thẩm định về mặt chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực tài chính của doanh nghiệp này. Điều này, theo Bộ Công an là “trái chủ trương của UBND TP, trái những chỉ đạo trước đó của chính ông Nguyễn Thành Tài”.

Nhà nước thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Kết luận điều tra 114 cũng đưa ra con số thiệt hại trong vụ án này. Tại thời điểm cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án (7/12/2018). Hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu số tiền là 2.047,4 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại tại công trình trên đất là 5,07 tỷ đồng; nhà nước bị thất thoát, lãng phí trên 1.922,3 tỷ đồng…

img

Một góc khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo cơ quan điều tra, các bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận 2), Trương Văn Út (nguyên phó Trưởng phòng quản lý đất – Sở Tài nguyên – Môi trường), Nguyễn Thị Thu Thủy  (nguyên Giàm đốc  Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà, hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) và Lê Thị Thanh Thúy (chủ Công ty Hoa Tháng Năm), có hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (điều 219, Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Công ty Lavenue không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định, theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 1, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

img

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy hiện bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã. Ảnh: T.L

Thế nhưng, ông Nguyễn Thành Tài đã ký, ban hành quyết định chấp thuận giao đất và cho thuê đất chỉ định tại số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, ông Tài cho áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng 1 dự án, là trái với quy định tại khoản 8, điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem