Clip: Tinh dầu khẩu trang của nông dân TP.Thủ Đức có khả năng tiêu diệt virus Sars-CoV-2

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 17/12/2022 15:23 PM (GMT+7)
Sản xuất bằng công nghệ nano, sản phẩm tinh dầu khẩu trang của ông Hà Văn Lộc ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) được tổng hợp từ 6 loại tinh dầu cơ bản, có khả năng tiêu diệt mạnh virus Sars-CoV-2.
Bình luận 0

Sản phẩm tinh dầu khẩu trang

Clip: Tinh dầu khẩu trang của ông Hà Văn Lộc có khả năng tiêu diệt virus Sars-CoV-2. Thực hiện: Nguyên Vỹ

Ông Hà Văn Lộc, hội viên nông dân phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức là người nhanh chóng tiếp cận và phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Năm 2016, ông Lộc khởi nghiệp với các sản phẩm nhang, và tinh dầu. Đến năm 2018, ông bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu vào các sản phẩm tinh dầu.

Tinh dầu khẩu trang là một trong những sản phẩm phẩm độc đáo của Công ty TNHH Sài Gòn TCS do ông Lộc điều hành.

Tinh dầu khẩu trang được tổng hợp từ 6 loại tinh dầu cơ bản, gồm có có tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạch đàn chanh, tinh dầu thanh hao hoa vàng, tinh dầu trúc và tinh dầu ngải cứu.

Sản phẩm tinh dầu khẩu trang của ông Hà Văn Lộc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sản phẩm tinh dầu khẩu trang của ông Hà Văn Lộc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sản phẩm được Trung tâm khoa học công nghệ dược Sài Gòn (thuộc Đại học Y Dược TP.HCM) kiểm nghiệm và chứng nhận có khả năng tiêu diệt 6 chủng vi khuẩn gây viêm mũi và viêm xoang; đặc biệt là có khả năng tiêu diệt virus Sars-CoV-2.

Tinh dầu khẩu trang được hỗ trợ sản xuất từ Trung tâm Ươm tạo nông nghiệp công nghệ cao ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Tại đây, công nghệ nano được sử dụng để chiết xuất và giữ lại được gần như 99% các các hợp chất quý có trong tinh dầu.

Ông Phan Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức cho biết, sản phẩm tinh dầu khẩu trang có nguồn gốc tự nhiên, không gây hại cho con người và môi trường. Trong đợt cao điểm dịch Covid-19, tinh dầu khẩu trang được người tiêu dùng đánh giá cao.

Ông Lộc cũng đã hỗ trợ hàng ngàn sản phẩm cho cho hội viên nông dân, người dân và lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sản phẩm này cũng được gửi tặng đến Thành ủy, UBND TP.HCM, TP.Thủ Đức cũng như Hội Nông dân TP.HCM .

Ông Hà Văn Lộc bên cạnh các sản phẩm tinh dầu khác của công ty. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hà Văn Lộc bên cạnh các sản phẩm tinh dầu khác của công ty. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vừa qua, sản phẩm tinh dầu khẩu trang của ông Lộc được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TP.HCM. Sản phẩm tinh dầu khẩu trang hiện được tiêu thụ ở thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trước đó, năm 2021, ông Lộc được UBND TPHCM tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc và đạt danh hiệu "Nông dân tiêu biểu" lần thứ XIV năm 2021.

Cùng với các sản phẩm tinh dầu khác, doanh nghiệp của ông Lộc đạt tổng doanh thu bình quân mỗi năm khoảng 700 triệu đồng/năm. Ông Lộc đang tạo việc làm cho 8 lao động, thu nhập bình quân 10 triệu/người/tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem