Tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 27/09/2022 18:40 PM (GMT+7)
Ngày 27/9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Dự hội nghị về phía Trung ương có ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Về phía tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình cho biết: Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ hơn 220 tỷ đồng, đến nay Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình đã triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng với trên 88.500 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân đạt 40,56 triệu đồng/khách hàng, tăng 37,63 triệu đồng/khách hàng, gấp gần 14 lần so với khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân năm 15,65%.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng gấp gần 14 lần so với khi mới thành lập, trong đó, nguồn vốn cân đối chuyển từ trung ương trên 2.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,84% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất gần 722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,06% tổng nguồn vốn.

Tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Tâm- Báo Thái Bình

Vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã được triển khai cho vay tới các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, doanh số cho vay đạt trên 13.420 tỷ đồng; giúp trên 142.000 hộ thoát nghèo; trên 91.000 lao động được tạo việc làm; gần 95.000 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; gần 395.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.700 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 là 2,4%, đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư, phủ kín đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời...

Tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH; ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Thái Bình đạt được trong 20 năm qua.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 78 của Chính phủ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thực hiện các Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị: Phát huy kết quả đã đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị định 78 để tiếp tục tham mưu triển khai, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ngân hàng CSXH trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng.

"Đối với những kiến nghị của tỉnh, Ngân hàng CSXH Việt Nam ghi nhận, tiếp thu và giao cho các ban chuyên môn tổng hợp, nghiên cứu, để đề xuất, báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh cơ chế phù hợp với tình hình hoạt động trong giai đoạn mới của hệ thống Ngân hàng CSXH" - ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem