tỉnh thái nguyên
-
Thái Nguyên: Nông dân sáng chế máy to, máy nhỏ, có máy bán ra cả nước ngoài khiến nhiều người bất ngờ
Vốn là những nông dân một nắng hai sương, song với niềm đam mê sáng tạo, sáng chế và khát vọng vươn lên, họ đã trở thành “nhà sáng chế” thực thụ. Nhiều sản phẩm do những “kỹ sư chân đất” trong tỉnh Thái Nguyên sáng chế, tự tay chế tạo đã được ứng dụng rộng rãi...
-
Thái Nguyên: Thất bát vì nuôi lợn, liều chuyển sang nuôi con tai dài không bao giờ đi lạc, bất ngờ lại giàu nhanh
Trước đây, anh Bùi Thanh Thuyết (SN 1977, trú tại xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cũng nuôi đủ thứ, từ nuôi thỏ, giun quế, gà, lợn… nhưng đều thất bại. Nhờ quyết định chuyển sang nuôi dê vỗ béo, đến hiện nay, anh Thuyết đã có cả một cơ ngơi khang trang.
-
Thái Nguyên: Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần “nuôi lớn” những trang trại giàu có
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã hỗ trợ cho 1.146 hội viên nông dân tỉnh Thái Nguyên nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, nông dân Thái Nguyên đã mạnh dạn xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Thái Nguyên: Vùng đất này có "dị nhân" toàn nuôi trâu khủng, mua 30 triệu sau 4 tháng nuôi có con bán được 70 triệu
Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có xã Kỳ Phú của huyện Đại Từ đã đầu tư nuôi trâu theo hướng hàng hoá. Cuộc cách mạng công nghiệp hoá nông nghiệp đã hầu như xoá đi hình ảnh đồng ruộng với “con trâu đi trước, cái cày theo sau”.
-
Thái Nguyên: Gần 1 tấn cá sắp xuất bán bỗng chết trong 1 buổi sáng, nông dân như rụng rời tay chân
Gần 1 tấn cá các loại sắp xuất bán của gia đình anh Vũ Thạch Tấn (xóm Châu, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ chết hàng loạt chỉ trong một buổi sáng mà không rõ nguyên nhân. Việc này khiến gia đình anh Tấn không khỏi xót xa khi tài sản là ao cá gần như mất trắng.
-
Tuyệt kỹ trong làng nuôi ngựa bạch mắt đỏ ở tỉnh Thái Nguyên
Kế thừa nghề gia truyền lâu năm, sự cần mẫn, giữ uy tín của những người làm nghề hôm nay đã làm cho ngựa bạch và các sản phẩm từ ngựa bạch xóm Phẩm, xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) phát triển, ngày càng được nhiều nơi biết đến.
-
Tuyên Quang: Ở thị trấn này, đặc sản là thịt lợn chua, dâu tây, lại còn có cả loài cá râu dài
Thị trấn Na Hang (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đã xác định cá đặc sản, thịt lợn chua, măng ớt và dâu tây là những sản phẩm chủ lực.
-
Thái Nguyên: Lạ, nuôi bò vỗ béo cho uống đường phên trộn với phế phẩm này, cứ nuôi 1 con nông dân lãi 1 triệu/tháng
Chỉ trong thời gian ngắn, những con bò được anh Dương Quang Xuyên (SN 1989, xóm Thắng Lợi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) nuôi đều béo tốt ai cũng bất ngờ. Có được điều này là do anh Xuyên nuôi bò cho uống đường phên trộn với bã bia. Với bí quyết này, cứ nuôi 1 con bò, anh Xuyên lãi 1 triệu đồng/tháng.
-
Thái Nguyên có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rộng hơn 154ha
Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn, bổ sung nhiệm vụ cho một đơn vị sự nghiệp công lập hiện có của tỉnh để thực hiện việc quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên.
-
Thái Nguyên: Trồng cây mọc từng chùm trong túi nilon, anh kỹ sư cơ khí thu tiền đều như vắt chanh
Không bằng lòng với công việc ở Hà Nội, anh Phạm Thanh Quang (38 tuổi, tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã từ bỏ công việc kỹ sư cơ khí để về quê trồng nấm. Sau nhiều lần thất bại, đến nay anh Quang là chủ của cơ sở nấm rộng 1.600m2, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.