Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu xử lý vụ "thông thầu" tổ chức sự kiện

Tuệ Linh - Châu Sơn Thứ sáu, ngày 31/05/2019 12:20 PM (GMT+7)
Liên quan đến hành vi thông thầu trong tổ chức đấu thầu sự kiện 60 năm mà Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, Tỉnh ủy Sơn La đã có những thông tin trả lời báo Dân Việt.
Bình luận 0

Clip: Lộ rõ dấu hiệu thông thầu trong tổ chức sự kiện 60 năm ở Sơn La.

Sau loạt bài về những dấu hiệu sai phạm trong tổ chức đầu thầu sự kiện tại Sơn La của Báo Điện tử Dân Việt, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 (chiều ngày 30.5), bà Mai Thu Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã đề nghị UBND tỉnh Sơn La cần chỉ đạo giải quyết càng sớm càng tốt.

“Trong sự việc này, tôi có cảm giác như trong thời gian qua Thường trực UBND tỉnh bận nhiều việc quá. Cho nên việc chỉ đạo sát sao để sớm có kết luận sự vụ này là hơi chậm. Không phải chúng ta không làm được đâu. Tôi đã đọc báo cáo của Sở KHĐT về việc thẩm định lại toàn bộ quá trình đấu thầu này, tương đối rõ rồi”, bà Hương bày tỏ.

img

Bà Mai Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đề nghị UBND tỉnh phải xử lý nhanh sai phạm trong đấu thầu tổ chức sự kiện 60 năm tại tỉnh này.

Theo bà Hương, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bà cũng đã cho rằng thẩm quyền đến đâu, ai sai đến đâu người đó chịu trách nhiệm. Trước pháp luật phải công bằng, không thể loanh quanh từ trên xuống dưới. 

“Tôi được biết đồng chí Tráng Thị Xuân – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND làm việc rồi. Tỉnh ủy cũng giao cho đồng chí Nguyễn Hữu Đông – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La vào cuộc để kiểm tra vụ này. Cuối cùng loanh quanh chưa có kết luận” – bà Hương nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La cho rằng phải làm quyết liệt hơn bởi tất cả hồ sơ nằm trên bàn. "Bây giờ cần làm rõ ai sai, ai đúng như thế nào? Tổ chấm thầu hay Giám đốc sở VH-TT&DL, Phó giám đốc sở VH-TT&DL được giao đứng ra mở thầu cuộc này? Thẩm quyền, trách nhiệm đến đâu? Tôi nghĩ việc này phải làm quyết liệt hơn nữa, càng sớm càng tốt" - bà Hương đề nghị.

img

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2019, một trong những thông tin nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí là việc xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong đấu thầu tổ chức sự kiện 60 năm ở Sơn La.

Như phóng viên Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin, ngay trong ngày diễn ra lễ mở thầu tại Sở VH-TT&DL tỉnh Sơn La (12/4/2019), có 2 đơn vị tham gia dự thầu Sự kiện 60 năm là Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Sơn (Công ty Anh Sơn) và Công ty cổ phần truyền thông và Du lịch Thăng Long (Công ty Thăng Long). Hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, các bên đã tiến hành mở thầu dưới sự theo dõi của 2 bên công ty và Tổ chấm thầu gồm 6 người.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, bà Phùng Thị Ngọc Phượng – Tổng Giám đốc Công ty Anh Sơn, cho biết: Trong quá trình công bố giá thầu, ông Nguyễn Văn Thi - Tổ trưởng Tổ chấm thầu công bố rõ ràng số liệu của chúng tôi (Công ty Anh Sơn - PV), trong đó có thư giảm giá là 800 triệu đồng. Ngay sau đó đại diện của Công ty Thăng Long rời khỏi khu vực đang dự thầu ra ngoài gọi điện thoại.

img

Ông Nguyễn Văn Thi - Tổ trưởng Tổ chấm thầu, người bị tố đã thông thầu với nhà thầu Công ty Thăng Long.

Sau đó, Tổ chấm thầu vào biên bản xét thầu là 1 tỷ 365 triệu đồng và không được xem thư giảm giá của nhà thầu còn lại là Công ty Thăng Long.

"Không đồng ý với cách làm việc của Tổ chấm thầu, chúng tôi yêu cầu được công bố rõ ràng thư giảm giá của hai bên.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ tranh luận, ông Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên Tổ chấm thầu vẫn kiên quyết không công khai thư giảm giá của phía Công ty Thăng Long cho mọi người xem” – bà Phượng bức xúc.

Do Tổ chấm thầu không công khai số liệu thư giảm giá của Công ty Thăng Long, nên phía Công ty Anh Sơn đã mời công an tỉnh đến và yêu cầu niêm phong 2 bộ hồ sơ nói trên.

img

Công văn số 804, ngày 10/5/2019 của Sở KHĐT tỉnh Sơn La đã chỉ rõ những sai phạm trong lựa chọn nhà thầu của Tổ chấm thầu.

Đến 16 giờ cùng ngày, hai bên đã đi đến mở thầu công khai các số liệu trong thư giảm giá. Theo đó, thư giảm giá của Công ty Thăng Long chỉ là 200 triệu đồng chứ không phải 1 tỷ 365 triệu đồng như ông Nguyễn Văn Thi, Tổ trưởng Tổ chấm thầu đã công bố lúc sáng.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4/2019, theo kết quả chấm thầu do Sở VHTT&DL Sơn La công bố, Công ty Anh Sơn dù chào giá thấp hơn 1,2 tỷ đồng đã không phải là đơn vị trúng thầu.

Ngày 10/5/2019, Sở KHĐT tỉnh Sơn La xác định: “Tổ chuyên gia (Đ/c Tổ trưởng) bên mời thầu đã có hành vi không trung thực trong buổi lễ mở thầu quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 14, NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu tại nội dung mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin cụ thể”.

Đồng thời, Tổ chuyên gia đã không công khai minh bạch thư giảm giá trong thư giảm giá của Công ty Thăng Long (đơn vị trúng thầu) và Công ty Thăng Long cũng nhất trí với nội dung này. Khi nhà thầu (Công ty Anh Sơn) có ý kiến thắc mắc đã giải thích không đúng với quy định tại Điểm b, khoản 3, Điều 14 Nghị định 63.

Không chỉ nêu ra việc vi phạm quy định Nghị định 63 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, Sở KHĐT Sơn La cũng cho biết: “Tổ chuyên gia đã kéo dài thời gian lễ mở thầu đến 16 giờ cùng ngày mới thống nhất công khai thư giảm giá và đã được các bên ký biên bản mở thầu. Thời gian kết thúc lễ mở thầu ghi trong Biên bản không đúng với thực tế thời gian kết thúc lễ mở thầu. Như vậy đã vi phạm quy định của Luật Đấu thầu”.

Những khiếu nại, tố cáo của Công ty Anh Sơn, phản ánh của các cơ quan báo chí liên quan đến vi phạm trong đấu thầu tổ chức Sự kiện ở Sơn La đã được Sở KHĐT tỉnh này vào cuộc xác minh chỉ ra sai phạm rõ ràng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã có những chỉ đạo đối với Sở VH-TT&DL, Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhưng đến nay kết quả xử lý vụ việc vẫn “biệt vô âm tín”, có hay không những lợi ích nhóm dung túng bao che cho sai phạm trong vụ việc này?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem