Tòa án tối cao "bơ" đơn kháng cáo về kết quả bầu cử của Trump

Minh Nhật Thứ năm, ngày 24/12/2020 13:00 PM (GMT+7)
Tòa án tối cao Mỹ vừa cho đơn kháng cáo của nhóm chiến dịch của Tổng thống Donald Trump vào danh sách các vụ kiện chờ xét xử mà không thực hiện ngay yêu cầu xem xét đảo ngược kết quả bầu cử tại bang Pennsylvania của nhóm.
Bình luận 0
Tòa án tối cao "bơ" đơn kháng cáo về kết quả bầu cử của Trump - Ảnh 1.

Trụ sở Tòa án tối cao của Mỹ ở thủ đô Washington

Thay vào đó, khung mà Tòa án cao nhất của Mỹ đưa ra để giải quyết đơn kháng cáo là ngày 22/1/2021 — 2 ngày sau ngày nhậm chức Tổng thống đắc cử Joe Biden. Theo đó, bang Pennsylvania sẽ có thời hạn phản hồi yêu cầu kháng cáo của phe ông Trump tới ngày 22/1 năm tới.

Trước đó, hôm thứ Hai 20/12, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Tối cao Mỹ, yêu cầu tòa đảo ngược kết quả bầu cử tại bang Pennsylvania vì cho rằng Tòa tối cao bang này đã sai phạm khi thay đổi luật bầu cử qua thư của bang trước và sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Đơn kháng cáo được gửi lên gần 7 tuần sau ngày bầu cử (3-11) và chỉ một tháng trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Trong thông cáo về vụ kiện, nhóm giúp việc cho Tổng thống Trump cáo buộc những thay đổi luật bầu cử qua thư của Tòa tối cao bang Pennsylvania là sự vi phạm điều 2 trong Hiến pháp Mỹ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng tính hợp hiến trong quyết định của tòa án bang "có tầm quan trọng quốc gia" và có thể đã vi phạm hiến pháp Mỹ.

Cùng với đơn kháng cáo, phe ông Trump cũng đệ đơn yêu cầu Tòa án tối cao xúc tiến vụ việc, ra lệnh cho các quan chức Pennsylvania phải phản hồi vào trưa ngày thứ Tư 23/12 - một thời hạn đã trôi qua.

 “Nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời, không chỉ Nguyên đơn, mà cả Quốc gia nói chung có thể bị tổn thương”, chiến dịch của ông Trump viết.

Một số kháng cáo và đơn kiện liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã được đệ trình lên Tòa án tối cao nhưng cho đến nay, không có trường hợp nào được chấp nhận.

Tòa án tối cao đã từ chối xét xử vụ kiện của Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton chống lại Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin, phán quyết rằng Texas không có tư cách pháp lý — hoặc quyền — để khởi kiện.

Trong khi đó, tòa án cũng từ chối can thiệp ngay vào một vụ kiện khác do các đảng viên Cộng hòa Pennsylvania đệ trình với cáo buộc rằng luật bỏ phiếu qua đường bưu điện trái với hiến pháp của bang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem