Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 21/05/2021 15:00 PM (GMT+7)
Theo dự kiến, Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng (xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) thực hiện cấp nước cho người dân Đan Phượng và vùng lân cận từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn trong giai đoạn xây dựng và chưa thể đi vào hoạt động.
Bình luận 0

Video: Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 1.

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng được Hà Nội chấp thuận đầu tư vào tháng 10/2015, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng, tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng do doanh nghiệp tự huy động.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 2.

Dự án được triển khai thành 2 giai đoạn với tổng diện tích sử dụng đất hơn 20,5 ha. Giai đoạn 1 của dự án đặt mục tiêu hoàn thành và cấp nước từ năm 2018, với công suất 150.000 m3/ngày đêm.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 3.

Giai đoạn 2 đến năm 2020, nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm, cấp nước cho khu vực huyện Đan Phượng, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm...

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 4.

Dự kiến năm 2020 hoàn thành nhưng đến nay nhà máy vẫn ngổn ngang.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 5.

Nguyên nhân được cho là do dự án lớn, đòi hỏi công nghệ cao, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn... Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ chậm tiến độ một năm so với tiến độ mà thành phố đưa ra, tức là khoảng giữa năm 2020 mới có thể cấp nước. Các hạng mục công trình xây dựng đang thi công phần móng. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 6.

Các hạng mục công trình xây dựng đang thi công phần móng.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 7.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Hà Nội sẽ xây dựng 3 nhà máy nước mặt gồm: Nhà máy nước mặt sông Đà, Nhà máy nước mặt sông Hồng và Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 8.

Tuy vậy đến thời điểm này, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng đang chậm tiến độ, còn nhà máy nước mặt sông Đuống vẫn chưa nâng được quy mô cấp nước.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 9.

Nhiều phần đất của dự án vẫn chưa được xây dựng.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 10.

Hàng trăm ống nối gang nằm im lìm trong công trường.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 11.

Các tuyến ống nối lấy nước từ sông Hồng sang nhà máy vẫn chưa được lắp đặt.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ - Ảnh 12.

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp nước cho 8 xã: Trung Châu, Thọ An, Thọ Xuân, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung và vùng phụ cận huyện Đan Phượng, Hà Nội.

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem