Toàn cảnh đường ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua Thái Bình dự kiến sắp hoàn thành

Thứ bảy, ngày 11/03/2023 07:04 AM (GMT+7)
Tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh Thái Bình dài 43 km, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2023. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò chiến lược trong hợp tác thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế duyên hải miền Bắc.
Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 1.

Nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc – Nam, dự án tuyến đường ven biển dài 550 km đi qua 6 tỉnh từ Quảng Ninh – Thanh Hóa là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò chiến lược trong hợp tác thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế duyên hải miền Bắc. Trong ảnh là một phần của tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Thái Bình.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 2.

Toàn tuyến có 12 cây cầu, trong đó có 5 cầu lớn vượt sông Trà Lý, sông Hồng, sông Diên Hộ, sông Lân 1 và sông Lân 2 cùng 7 cầu trung và nhỏ. Các cầu lớn được thiết kế bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ dầm đúc hẫng, chịu động đất cấp VII, tải trọng và tàu 2.000 DWT.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 3.

Với vị trí chiến lược, phía Bắc giáp các vùng kinh tế tiềm lực như Quảng Ninh, Hải Phòng, phía Nam giáp với Thanh Hóa, Nam Định, tỉnh Thái Bình sẽ tận dụng được triệt để các lợi về giao thương khi tuyến đường ven biển hoàn thành, trở thành cầu nối liên kết giao thông hành lang ven biển giữa các tỉnh.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 4.

Cụ thể, tuyến đường sau khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút lái xe, đến sân bay quốc tế Cát Bi chỉ 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện còn 60 phút. Thời gian di chuyển từ Thái Bình đi Hạ Long còn 90 phút thay vì 2,5 giờ như trước đây, sân bay Vân Đồn chỉ 150 phút và và cửa khẩu Móng Cái còn 180 phút.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 5.

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.872 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 1.100 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác là 1.593 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.289 tỷ đồng.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 6.

Về tiến độ thực hiện dự án, đến cuối năm 2022 đã có 9 km bàn giao xong mặt bằng và đang triển khi thi công giai đoạn 1; phần còn lại trên địa bàn huyện Thái Thụy và Tiền Hải có chiều dài 34 km, đến nay đã thi công khuôn, nền đường được trên 25 km.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 7.

Nhằm đảm bảo tiến độ đã đặt ra, cử tri tỉnh Thái Bình đã có kiến nghị gửi tới Bộ GTVT mong muốn cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy nhanh quá trình thi công tuyến đường, hạn chế thấp nhất gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước cung cấp nuôi trồng thủy hải sản và cuộc sống của nhân dân.

Toàn cảnh đường bộ ven biển 3.872 tỷ đồng đi qua tỉnh Thái Bình sắp hoàn thành - Ảnh 8.

Sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ là động lực giúp bất động sản tại Thái Bình bứt phá, trong đó Tiền Hải trở thành điểm sáng đón dòng đầu tư thời gian gần đây.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem