Toàn cảnh Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường"

Minh Hiếu Thứ sáu, ngày 25/12/2020 11:16 AM (GMT+7)
Sự kiện thường niên Toạ đàm: "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" đang diễn ra tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.
Bình luận 0
Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 1.

Sáng nay (25/12), Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Toạ đàm: "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường". Sự kiện được báo tổ chức thường niên vào mỗi dịp cuối năm và đây là lần thứ 4 sự kiện diễn ra.

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Chỉ còn ít ngày nữa, dòng chảy thời gian sẽ khép lại năm 2020 và mở ra năm 2021 với sự kiện trọng đại là Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII. Chạy với thời gian, hôm nay, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường"

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 3.

Theo Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế vẫn chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt xã hội nông thôn Việt Nam và tạo nên sức mạnh vật chất lẫn tinh thành để thực hiện thắng lợi bước đầu mục tiêu kép của dân tộc. Trong năm 2021, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025 và chiến lược kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030), đất nước vừa có cơ hội phát triển và vừa có thách thức lớn đan xen nhau đang đòi hỏi cơ hội.

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 4.

Các chuyên gia tham gia thảo luận, nêu quan điểm về triển vọng kinh tế năm 2021 cũng như trong cả giai đoạn 2021-2025 xoay quanh chủ đề: "Kinh tế Việt Nam 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường".

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 5.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhiều tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo khả quan cho sự phục hồi của kinh tế Việt Nam, nhận định Việt Nam nằm trong số ít nước tăng trưởng dương trên thế giới trong năm 2020 nhờ lợi thế kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 6.

Năm 2020 cũng là năm khép lại nhiệm kỳ 2016 – 2020. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề cho năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025. Người dân cũng kỳ vọng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước đột phá, đưa Việt Nam trở thành một nước cường thịnh, phồn vinh.

Ảnh: Tọa đàm "Kinh tế 2021: Kỳ vọng Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII và một Việt Nam hùng cường" - Ảnh 7.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển nhận định năm 2021 là năm mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội. “Trước đây, người ta đánh giá Trung Quốc là một thị trường dễ tính. Nhưng ngày nay, thị trường Trung Quốc ngày càng khó tính hơn với nhiều tiêu chuẩn chất lượng hơn” - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển nhấn mạnh. Ông Tuyển khẳng định cần xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng dựa trên lợi thế so sánh, hình thành chuỗi giá trị từ gieo trồng, chế biến, bảo quản, tiêu thụ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem