Tóm gọn tên trộm đục két sắt lấy vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng sau 1 ngày gây án

Văn Long Thứ bảy, ngày 12/09/2020 13:17 PM (GMT+7)
Qua truy xét, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định Nguyễn Quốc Hùng (29 tuổi, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã thực hiện hành vi đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn lấy đi vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ của khổ chủ mới mua.
Bình luận 0

Ngày 12/9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý, điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 10/9, ông Nguyễn Văn N. (ngụ trên đường Hùng Vương, phường 9,TP.Đà Lạt) cùng vợ có việc nên đi ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi nhà, ông N. khoá cửa nhà trước, sau nhưng không đóng cổng.

Tóm gọn tên trộm đục két sắt lấy vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng sau 1 ngày gây án - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc.

Khoảng 21h, ông N. cùng vợ về nhà thì phát hiện két sắt trong góc phòng bị lôi ra cửa phòng và bị đục phá, bên cạnh có xà beng, kéo, dao, thớt. Các tài sản bên trong bao gồm vàng, kim cương, đá quý trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng bị mất sạch. Tuy nhiên, các giấy tờ, sổ đỏ, sổ tiết kiệm vẫn còn. Ngay sau đó, ông N. đã báo công an địa phương.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, phối hợp Công an TP.Đà Lạt khẩn trương tiến hành lập chuyên án truy xét, điều tra vụ việc. 

Tóm gọn tên trộm đục két sắt lấy vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng sau 1 ngày gây án - Ảnh 2.

Két sắt của gia đình ông N. bị kẻ gian đột nhập đục phá lấy cắp tài sản.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, sáng 11/9, 1 thanh niên đeo khẩu trang, bịt mặt đi bán 1 số trang sức tại một tiệm vàng trên địa bàn phường 1 (TP.Đà Lạt). Cùng với các dấu vết để lại tại hiện trường, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt tiến hành sàng lọc nghi can, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Quốc Hùng ở phường 4 có các phương tiện xe máy như mô tả, có biểu hiện bất minh khi sắm nhẫn vàng, trả nợ... nên đưa đối đượng vào diện nghi vấn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã củng cố chứng cứ, xác định Hùng chính là người gây án nên đã tổ chức truy tìm, bắt giữ. Đến trưa 11/9, Hùng đã bị lực lượng công an bắt, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Sau 3 giờ làm việc, Hùng đã khai nhận hành vi của mình.

Tóm gọn tên trộm đục két sắt lấy vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng sau 1 ngày gây án - Ảnh 3.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Qua làm việc, Hùng khai nhận, tối 10/9, Hùng sử dụng xe máy Exiter biển số 49B1-505.49 dạo quanh một số tuyến đường trên địa bàn để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi thấy căn nhà vợ chồng ông N. mở cổng ngoài, Hùng đã vào bên trong căn nhà. Thấy dễ đột nhập, Hùng đã về nhà đổi xe máy Dream để đi gây án.

Ngoài ra, Hùng khai nhận, mình làm nghề dát đá hoa cương, do thời gian gần đây không có việc làm, con gái cần phải mổ thanh quản nên nảy sinh ý đồ trộm cắp để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho con.

Tóm gọn tên trộm đục két sắt lấy vàng, kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng sau 1 ngày gây án - Ảnh 4.

Hai chiếc xe máy Hùng dùng để đi gây án.

Được biết, đối tượng Hùng đã có 3 tiền án đều vì tội "Trộm cắp tài sản". Từ năm 2009 đến nay, đối tượng liên tục gây án, ở tù vì hành vi trộm xe máy, mãn án năm 2018.

Với số tài sản trên, cơ quan điều tra sẽ lập hội đồng định giá tài sản để xác định mức độ thiệt hại vụ trộm. Từ đó có cơ sở pháp lý lập hồ sơ khởi tố, định khung hình phạt với đối tượng gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem