Tối 29/3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

V.N Thứ tư, ngày 29/03/2023 22:01 PM (GMT+7)
Tối 29/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Bình luận 0
Tối 29/3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: TTXVN.

Tối 29/3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: TTXVN.

Tối 29/3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Tối 29/3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: TTXVN.

Theo trang Facebook Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày hôm nay 29/3, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đã bày tỏ hy vọng về việc nâng cấp mối quan hệ Hoa Kỳ -Việt Nam, từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược. 

"Năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác toàn diện. Đây là dịp kỷ niệm rất đặc biệt. Nếu nhìn vào mối quan hệ hiện có giữa hai nước so với 10 năm trước đây, tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng ở mọi lĩnh vực, mối quan hệ hữu nghị của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn theo nhiều cách khác nhau" - Đại sứ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Online. 

"Kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên gần 139 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của chúng tôi" - Đại sứ Knapper nói. 

Hôm 26/3, Đại sứ Knapper chia sẻ trên trang FB Đại sứ quán việc tuần trước, ông đã cùng các cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Đại sứ Ted Osius và Đại sứ Michael Michalak, đón tiếp Phái đoàn phát triển kinh doanh lớn nhất tới Việt Nam trong lịch sử gần đây. 

Phái đoàn bao gồm hơn 50 công ty thành viên của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, 15 bộ của chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương và Quốc hội bên cạnh các sự kiện kết nối. 

Đại sứ Knapper nhấn mạnh: "Năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm trọng đại trong quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Tiến lên!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem