Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 6 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương XIII

PVCT Thứ bảy, ngày 30/01/2021 22:55 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đã tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Bình luận 0

Theo danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do Đại hội bầu ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm:

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 6 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 (quê Đông Anh, Hà Nội); 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (quê Quảng Nam); 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính sinh năm 1958 (quê Thanh Hóa); 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 (quê Vĩnh Long); 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai sinh năm 1958 (quê Quảng Bình); 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sinh năm 1959 (quê Nam Định); 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sinh năm 1957 (quê Hưng Yên); 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ sinh năm 1957 (quê Nghệ An).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem