Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam

V.N Thứ tư, ngày 25/08/2021 20:55 PM (GMT+7)
Tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển thực chất và hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo khẳng định dư địa hợp tác hai bên rất lớn.
Bình luận 0

Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng

Sáng ngày 25/8/2021 đã diễn ra các cuộc tiếp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua được hai bên nỗ lực vun đắp thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu, và mong muốn của nhân dân hai nước, phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh như trong thư gửi Tổng thống Truman cách đây 75 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Ảnh: BNG.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin, tạo cơ sở để hai bên tích cực trao đổi, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và trọng thị của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho bà và đoàn cấp cao Hoa Kỳ trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Phó Tổng thống tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực. Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Dư địa hợp tác lớn

Chủ tịch nước và Phó Tổng thống đều nhất trí Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng và dư địa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ... còn rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước đón tiếp Phó Tổng thống Harris. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế - thương mại song phương và đánh giá cao việc hai bên, trên tinh thần xây dựng, đã đạt thỏa thuận về vấn đề chính sách tỷ giá tiền tệ, thúc đẩy hướng tới thương mại hài hòa, cùng có lợi. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ quyết định đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ các quan tâm chung về ứng phó với Biến đổi khí hậu với việc nỗ lực thực hiện những cam kết quốc gia, triển khai các biện pháp mạnh mẽ về năng lượng sạch, tái tạo.

Không để gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi sau đại dịch. 

Phó Tổng thống Harris cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang vào thời điểm đầu năm 2020, lúc Hoa Kỳ đang rất khó khăn. Phó Tổng thống đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, không để gián đoạn trước tác động của đại dịch Covid-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Kamala Harris. Ảnh: BNG.

Cũng về hợp tác kinh tế, tại buổi tiếp Phó Tổng thống Harris, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam coi kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ; hoan nghênh việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Điều khoản 301 về vấn đề tiền tệ và không áp dụng biện pháp thương mại nào đối với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA), đồng thời xem xét khả năng thiết lập khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại song phương hài hòa, bền vững, cùng có lợi… 

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 62,5 tỷ USD (tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020). Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, khuyến khích, thúc đẩy và mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm lực, thế mạnh của Việt Nam đầu tư vào những lĩnh vực Hoa Kỳ có nhu cầu (như Tập đoàn VinGroup dự định đầu tư lĩnh vực xe điện và pin xe điện, với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD) để góp phần tạo cân bằng trong đầu tư, thương mại song phương.

Thúc đẩy việc giao vaccine

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ ý nghĩa, kịp thời, đặc biệt là 5 triệu liều vaccine và nhiều thiết bị vật tư y tế khác. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ thông báo Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine hỗ trợ phòng chống dịch ở Việt Nam khi Việt Nam đang rất cần có thêm các nguồn cung vaccine.

Tại buổi tiếp Phó Tổng thống Harris, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc doanh nghiệp hai bên chủ động hợp tác sản xuất vaccine cũng như việc Hoa Kỳ thành lập Văn phòng khu vực của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vaccine bằng nhiều hình thức linh hoạt, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. 

Thủ tướng cũng thông báo về cuộc điện đàm gần đây với Chủ tịch, Giám đốc Điều hành của Pfizer và cho biết đã ký hợp đồng mua khoảng 50 triệu liều vaccine của Pfizer nhưng tới nay số lượng nhận được vẫn còn khiêm tốn; đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ, tạo điều kiện để Pfizer đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam nhanh hơn, nhiều hơn trong năm nay, lưu ý sớm bàn giao vaccine cho trẻ em và người dưới 18 tuổi khi năm học mới sắp bắt đầu. 

Tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn việc Việc Nam giúp Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục tăng ngân sách khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc da cam/dioxin sân bay Biên Hòa và các điểm nóng khác, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ Việt Nam trong việc giám định ADN hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Harris dự lễ khai trương văn phòng CDC chiều nay. Ảnh chụp màn hình.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ công bố thành lập Văn phòng CDC khu vực đặt tại Hà Nội, góp phần hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Hai nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh việc hai bên chính thức ký hợp đồng thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Sự kiện này cùng với việc hai bên ký hợp đồng thuê bất động sản tại thủ đô Washington để làm trụ sở Đại sứ quán mới của Việt Nam tại Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên nhằm giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ tại mỗi nước kể từ năm 1995 đến nay.

Bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không

 Các nhà lãnh đạo Việt Nam  hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, ủng hộ đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ, Đối tác Mê Công – Hoa Kỳ và cơ chế Những người bạn của Hạ nguồn Mê Công.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác tại trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, và mọi tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 cũng như sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trước đó đã chủ trì lễ đón và tiếp Phó Tổng thống Kamala Harris. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi về hợp tác y tế, giáo dục, phục hồi sau đại dịch với Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: BNG.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên một số lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, phục hồi sau đại dịch Covid-19, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ cho các dự án tăng cường cơ hội tham gia của phụ nữ cũng như các chương trình hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước, đồng thời hoan nghênh việc các tình nguyện viên Hoa Kỳ sẽ sớm vào Việt Nam giảng dạy tiếng Anh. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ làm ăn, sinh sống, ngày càng phát triển và trở thành cầu nối hiệu quả đưa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ gần gũi hơn. Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp, các tổ chức của Hoa Kỳ đến du lịch, học tập, nghiên cứu, đầu tư tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem