Tổng cục Du lịch "xin" 400 vé máy bay: Không thể tuỳ tiện ban hành văn bản rồi rút lại, cần người chịu trách nhiệm

Minh Hiếu Thứ sáu, ngày 05/06/2020 15:48 PM (GMT+7)
"Chúng ta không thể để Tổng cục Du lịch ban hành tuỳ tiện rồi rút lại là xong chuyện, mà phải có người chịu trách nhiệm", nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông đặt vấn đề xung quanh câu chuyện Tổng cục Du lịch xin 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air cấp 400 vé máy bay miễn phí .
Bình luận 0

Việc Tổng cục Du lịch có văn bản đề nghị 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air cấp 400 vé máy bay miễn phí đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo bộ trưởng trước ngày 6/6/2020 đang được dư luận quan tâm.

Xin 400 vé máy bay: Nhận thức của lãnh đạo Tổng cục Du lịch ra sao? - Ảnh 1.

Nội dung văn bản.

Cụ thể, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết văn bản số 167 ngày 2/6/2020 của Tổng cục Du lịch về việc triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, trong đó có nội dung đề nghị cung cấp 400 vé miễn phí.

Khi nhận được thông tin, Bộ trưởng đã yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản 167 ngày 2/6/2020 về việc triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo bộ trưởng trước ngày 6/6/2020.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV Dân Việt, nguyên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 11, 12 Lê Văn Cuông cho rằng: "Tôi rất thấy làm tiếc về công văn "xin" 400 vé máy bay miễn phí cho đoàn công tác của Tổng cục Du lịch. Không hiểu là lãnh đạo Tổng cục căn cứ vào quy định nào mà lại ban hành công văn như thế. Bản thân doanh nghiệp họ đang rất khó khăn vì dịch Covid-19, là cơ quan nhà nước lẽ ra Tổng cục phải có chính sách khuyến khích ưu đãi họ phát triển hơn là đi xin họ hỗ trợ ngược".

"Việc làm của Tổng cục Du lịch là rất vô lý cho nên tôi thấy Bộ trưởng Bộ Văn hoá yêu cầu Tổng cục xin lỗi và rút lại văn bản, kiểm điểm làm rõ các nhân là rất đúng và kịp thời", nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông đánh giá.

Xin 400 vé máy bay: Nhận thức của lãnh đạo Tổng cục Du lịch ra sao? - Ảnh 2.

Vé máy bay Bamboo Airways.

Theo nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông, Tổng cục Du lịch là đơn vị hiểu biết pháp luật mà lại tuỳ tiện ban hành văn bản xin 400 vé máy bay như thế, thì không hiểu trình độ nhận thức của lãnh đạo đơn vị này ra sao? Việc này làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của cơ quan nhà nước, người dân bức xúc phản ứng cũng là đúng thôi.

Câu chuyện ở đây là cần phải làm rõ, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch gồm những ai, có những thành phần nào mà lên tới 400 vé. Hậu quả gây ra là làm dư luận có dấu ấn không tốt, trách nhiệm này cần phải làm rõ những người đứng đầu Tổng cục Du lịch, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm túc.

"Chúng ta không thể để Tổng cục Du lịch ban hành tuỳ tiện rồi rút lại là xong chuyện, mà phải có người chịu trách nhiệm", nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông đặt vấn đề.

Nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông cho biết thêm, rất có thể trong số 400 vé máy bay nếu xin được Tổng cục Du lịch sẽ dùng để cho bạn bè, người thân vào danh sách để sử dụng. Số tiền vé này sẽ không được quyết toán vào ngân sách tài chính của đơn vị. Nếu cơ quan nào cũng đi xin xỏ như này, sẽ ảnh hưởng tới uy tín và làm phức tạp, gây khó xử cho doanh nghiệp.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Hàng không Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh cho rằng, Tổng cục Du lịch đi xin vé miễn phí để phục vụ đoàn công tác là việc làm sai trái. Đáng ra Tổng cục Du lịch phải bỏ tiền ra mua vé để hỗ trợ cho hàng không, vì du lịch luôn có nhiều người đi lại thì cần phải giúp cho hàng không để phát triển thêm dịch vụ du lịch.

Kể cả thời điểm bình thường không có tác động của Covid-19 thì cũng không nên xin, là cơ quan quản lý Nhà nước không nên ứng xử như vậy. Không biết Tổng cục xin hàng trăm chiếc vé máy bay để làm gì khi Tổng Cục Du Lịch là cơ quan nhà nước - cần phải bỏ tiền ra, có kinh phí để hoạt động và có thu, nên không thể làm việc này.

Trước đó, thông tin về việc Tổng cục Du lịch đề nghị cấp 400 vé máy bay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông của Hãng hàng không Vietnam Airlines,  cho hay nhiều năm qua chúng tôi đã hợp tác với Tổng cục Du lịch với nhiều chương trình, nếu nói là chúng tôi đã hợp tác số lượng bao nhiêu vé thì chúng tôi không thể nhớ được hết.  Năm nào chúng tôi cũng có hỗ trợ về hàng hoá, ấn phẩm, rồi nhân sự của Tổng cục Du lịch...

Chương trình kết hợp với Tổng cục Du lịch về hỗ trợ vé, bên Vietnam Airlines đã bàn từ tháng 2/2020, nhưng đến khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn khiến việc kích cầu du lịch nội địa phải tạm dừng, và vừa rồi khi Chính phủ cho phép du lịch hoạt động trở lại thì hãng hàng không tiếp tục thực hiện chương trình. Thực lòng chỉ có Tổng cục Du lịch đứng ra chủ trì, với vai trò dẫn dắt mới tạo được thành sức mạnh chung trong việc xúc tiến, quảng bá du lịch.

Trong khi đó, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng Khu vực miền Bắc Vietjet Air cho biết, Vietjet Air và Tổng cục Du lịch đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược xúc tiến quảng bá điểm đến. "Đây không phải hỗ trợ, mà là song phương, hai bên cùng có lợi. Chắc Tổng cục Du lịch cũng lo lắng cho việc xúc tiến du lịch nội địa nên đã có văn bản này".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem