Tổng cục Thống kê "phản pháo" trước nghi vấn "làm đẹp" chỉ số giá tiêu dùng

An Linh Thứ tư, ngày 29/06/2022 14:28 PM (GMT+7)
Trước rất nhiều băn khoăn về số liệu thống kê chỉ số giá tiêu dùng CPI không sát thực tế, "làm đẹp" trong khi giá cả ngoài thị trường tăng mạnh; CPI Việt Nam tăng thấp hơn Mỹ, EU, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định: Phương pháp tính giá CPI của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.
Bình luận 0

"Phản pháo" về nghi vấn "làm đẹp" số liệu chỉ số CPI

Tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết: Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,25%.

Tổng cục Thống kê khẳng định con số thống kê mà cơ quan này đưa ra phản ánh sát diễn biến giá tiêu dùng trên thị trường, phương pháp tính minh bạch, công khai.

Tổng cục Thống kê phản pháo trước nghi vấn báo chỉ số giá tiêu dùng được “làm đẹp” - Ảnh 1.

Giá cả hàng hoá ngoài đã tăng rất mạnh, trong khi chỉ số giá tiêu dùng CPI vẫn thấp, dấy lên lo ngại làm đẹp chỉ số giá tiêu dùng (ảnh minh hoạ). Ảnh: CTV

Tại họp báo, bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá cho biết, phương pháp tính chỉ số được CPI áp dụng từ năm 1995, đúng hướng dẫn tổ chức quốc tế và phương pháp này cũng được hầu hết quốc gia trên thế giới ứng dụng.

Đặc biệt, chỉ số CPI phản ánh sát diễn biến giá tiêu dùng trên thị trường, đảm bảo so sánh về số liệu. Hàng tháng, 63 địa phương thu thập giá các mặt hàng và gửi về Tổng cục, đồng thời triển khai thêm 40 nghìn điểm điều tra giá thuộc các lĩnh vực kinh tế, dùng thiết bị điện tử điều tra nhằm rút ngắn thời gian sản xuất số liệu, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới. 

Vì vậy, số liệu thống kê CPI hoàn toàn yêu tâm vì tính thông tin khách quan, độc lập. Bà Oanh nhấn mạnh, CPI 6 tháng đầu năm tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước là thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam trước bối cảnh thế giới đang chịu áp lực lạm phát. Trong tháng 5/2022, lạm phát của Mỹ tăng 8,6%, cao nhất kể từ 1981 đến nay; lạm phát EU tăng 8,1% gấp 4 lần mục tiêu đề ra là 2%...

Theo vị này, tại châu Á, bình quân 5 tháng đầu năm nay, lạm phát của Thái Lan tăng 5,2%, Hàn Quốc tăng 4,3%, Indonesia tăng 2,8%, Malaysia tăng 2,4%, Nhật Bản và Trung Quốc cùng tăng 1,5%.

Nói thêm về cách tính chỉ số giá tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trấn an: Phương pháp tính giá CPI Việt Nam theo chuẩn quốc tế, hàng năm chuyên gia của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều đến Việt Nam để rà soát phương pháp tính, giỏ hàng... từ đó họ sử dụng số liệu này trong các báo cáo của mình. 

"Chúng tôi khẳng định cách tính chỉ số CPI của Việt Nam theo đúng thông lệ quốc tế, với hơn 750 danh mục mặt hàng đại diện, hơn 4.000 điểm lấy giá của ở các tỉnh, thành phố", bà Hương nhấn mạnh.

Về băn khoăn tại sao Việt Nam có mức tăng CPI thấp hơn Mỹ, EU, bà Hương cho hay ở Mỹ, EU có chỉ số CPI cao vì trong giỏ hàng thì xăng dầu chiếm 8-10% trong quyền số trong chi tiêu do người dân của họ tiêu thụ rất nhiều (ngoài việc sử dụng để phục vụ hoạt động đi lại, vận chuyển họ còn sử dụng xăng dầu để sưởi...). Trong khi đó, ở Việt Nam, quyền số của xăng dầu trong chi tiêu chỉ chiếm 3,56%.

Hơn nữa, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê đánh giá Việt Nam là nước nhập khẩu dầu thô nhưng cũng là nước xuất khẩu dầu thô lớn. Chúng ta có dầu thô và đã hướng tới chủ động sản xuất xăng dầu trong nước. 

Cùng với đó, chỉ số CPI thế giới tăng cao do nhiều nước phụ thuộc nhập khẩu lương thực nên giá tăng cao, còn Việt Nam là cường quốc sản xuất về lương thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem