Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan

Thứ bảy, ngày 26/03/2022 17:35 PM (GMT+7)
Tổng thống Joe Biden đáp xuống Ba Lan vào hôm 25/3 để mục sở thị nỗ lực công tác hỗ trợ người tị nạn Ukraine, cũng như để thăm lính Mỹ đang tăng cường cho sườn phía đông của NATO.

Video: Tổng thống Biden ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan. Theo RT.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thành phố Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 2.

Ông Biden đã có cuộc gặp với các binh sĩ Mỹ và đại diện một số tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ người sơ tán từ Ukraine tại thành phố Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 3.

Tại Rzeszow, Tổng thống Biden đã gặp gỡ các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ và chụp ảnh cùng họ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 4.

Sau Rzeszow, ông Biden đã đến thủ đô Warsaw của Ba Lan và dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong ngày 26/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 5.

Ba Lan là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này cũng đã tiếp nhận trên 2 triệu người sơ tán từ Ukraine, hỗ trợ tài chính và vũ khí cho quốc gia láng giềng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 6.

Ông Biden cùng Sư đoàn Dù 82 ăn pizza. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 8.

Tổng thống Biden vui vẻ chụp ảnh. Ảnh: AP.

Tổng thống Biden chụp ảnh, ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan - Ảnh 9.

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ kéo dài 2 ngày bắt đầu từ ngày 25/3 sau một loạt hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Ukraine ở Brussels, Bỉ. Mỹ đã chấp nhận chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho 100.000 người tị nạn từ Ukraine. Theo báo cáo, Ba Lan hiện đã tiếp nhận hơn 2,2 triệu người sơ tán từ Ukraine, trong tổng số khoảng 3,7 triệu người đã đổ qua các khu vực biên giới ở Trung Âu trong một tháng qua. Một số người dân khác vẫn chưa thoát khỏi khu vực chiến sự Mariupol, miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ba Lan là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Joe Biden vào tuần này với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO ,đặc biệt là Ba Lan.

Trước đó, cũng trong ngày 25/3, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết, hiện có khoảng 10.500 binh lính Mỹ đang đóng quân ở Ba Lan.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem