Tổng thống Iran đòi quyền theo đuổi chương trình hạt nhân

Thứ tư, ngày 25/09/2013 16:14 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ với tư cách là Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani đã có bài diễn văn về mục đích chương trình hạt nhân của Tehran.
Bình luận 0
Tại phiên thảo luận toàn thể của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 68 ở thành phố New York, Mỹ, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, Iran không phải là một mối đe dọa đối với ổn định Trung Đông cũng như hòa bình thế giới. Theo ông, chương trình hạt nhân mà Iran phát triển hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế chấp nhận hoạt động hạt nhân của nước này.
img

Ông Hassan Rouhani nhắc lại rằng lập trường đã có từ lâu của nước ông là Iran có quyền theo đuổi một chương trình hạt nhân cho mục đích hòa bình. Ông Rouhani nhấn mạnh, Iran có quyền được tinh chế uranium.
Nhà lãnh đạo Iran nói rằng ông sẵn sàng mở cửa cho một cuộc đối thoại minh bạch và trực tiếp với Mỹ và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran. Ông nói thêm rằng các vũ khí hạt nhân và các vũ khí có sức tàn phá quy mô lớn không có chỗ trong chủ trương của Iran.
Ông cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Iran vì những tham vọng hạt nhân của họ đã gây phương hại tới nền kinh tế nước ông và khiến nhân dân Iran trở thành nạn nhân.
Bài diễn văn của ông Rouhani đánh dấu sự xuất hiện của ông trên chính trường thế giới. Tuy nhiên, ngay sau khi bài phát biểu kết thúc, lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng.
Trong một phản ứng đầu tiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi bài phát biểu của Tổng thống Iran là "đạo đức giả" và Tehran chỉ đang câu giờ nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Netanyahu cho rằng Tel Aviv vẫn luôn để ngỏ khả năng tấn công vào Iran.
Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem