Tổng thống vừa đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và những điều ít người biết

Ứng viên Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đã giành chiến thắng sít sao trước ứng viên Lee Jae Myung thuộc Đảng Dân chủ (DPK) cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống gay cấn nhất lịch sử Hàn Quốc.

Thề sẽ xây dựng đoàn kết dân tộc

img
img

Ứng viên Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đã giành chiến thắng.

Ngày 9/3, ứng cử viên đối lập của đảng bảo thủ Yoon Suk Yeol thề sẽ đoàn kết dân tộc sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.

Với hơn 98 % số phiếu được kiểm, ông Yoon Suk Yeol có 48,6% số phiếu bầu so với 47,8% của đối thủ Lee Jae-myung. Ông Lee Jae-myung trước đó là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí ông chủ Nhà Xanh.

Phát biểu ngay sau chiến thắng, ông Yoon Suk Yeol cho biết ông sẽ tôn trọng Hiến pháp và Quốc hội và làm việc với các đảng đối lập khi ông nhậm chức. Ông cũng gọi kết quả bầu cử là "chiến thắng của những người vĩ đại".

Giờ đây cuộc cạnh tranh của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta phải chung tay, đoàn kết thành một vì nhân dân và đất nước", ông Yoon nói trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng. Ông cũng cảm ơn và an ủi ông Lee cũng như các đối thủ khác.

Tại một buổi lễ khác có sự tham gia của nhiều người ủng hộ, ông Yoon cho biết ông sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào "đoàn kết dân tộc". Ông nói tất cả mọi người cần được đối xử bình đẳng bất kể sự khác biệt về khu vực ở, chính trị và kinh tế - xã hội của họ.

"Tôi sẽ quan tâm đến sinh kế của người dân, cung cấp các dịch vụ phúc lợi ấm áp cho những người khó khăn và nỗ lực hết sức để đất nước chúng ta trở thành một thành viên tự hào, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và thế giới tự do", ông Yoon nói.

Ông Yoon sẽ nhậm chức vào tháng 5 và phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm duy nhất với tư cách là nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới.

Trước đó, ông Lee Jae-myung, cựu thống đốc tỉnh Gyeonggi, đã thừa nhận thất bại tại trụ sở đảng của mình.

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể đáp ứng được kỳ vọng," ông Lee nói. "Tôi xin chúc mừng ứng cử viên Yoon Suk Yeol. Tôi chân thành yêu cầu tổng thống đắc cử vượt qua sự chia rẽ và xung đột và mở ra một kỷ nguyên mới của sự thống nhất và hòa hợp ".

Cuộc bầu cử trở thành cuộc đối đầu giữa hai ứng viên là Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập và Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ cầm quyền. Họ đã dành nhiều tháng để chỉ trích, chế giễu và hạ bệ lẫn nhau trong một trong những chiến dịch chính trị gay gắt nhất, làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ nội bộ vốn đã trầm trọng của đất nước.

img
img

Cuộc bầu cử trở thành cuộc đối đầu giữa hai ứng viên là Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập và Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ cầm quyền

Các nhà phê bình cho biết cả hai ứng cử viên đều không trình bày một chiến lược rõ ràng về cách họ giảm bớt mối đe dọa từ Triều Tiên và vũ khí hạt nhân của nước này. Họ cũng cho biết các cử tri đang hoài nghi về cách cả hai sẽ xử lý các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung và cách họ sẽ giải quyết sự gia tăng bất bình đẳng kinh tế và giá nhà đất tăng cao.

Yoon Suk Yeol cho biết ông sẽ đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên một cách nghiêm khắc và tìm cách thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Washington và Tokyo. Ông cũng cho biết sẽ biến mối quan hệ đồng minh với Mỹ trở thành trung tâm trong chính sách đối ngoại của mình đồng thời đưa ra lập trường quyết đoán hơn đối với Trung Quốc.

Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo được báo cáo mới nhất của Triều Tiên vào ngày 5/3, ông Yoon cáo buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang cố gắng tác động đến kết quả bầu cử Hàn Quốc để ủng hộ ông Lee Jae-myung.

"Tôi sẽ (dạy) ông ấy một số cách cư xử và khiến ông ấy tỉnh táo lại hoàn toàn," Yoon nói với một cuộc biểu tình gần Seoul.

Về phần mình, ông Lee đã kêu gọi hòa giải nhiều hơn với Triều Tiên và ngoại giao thực dụng trong bối cảnh Mỹ-Trung đối đầu.

Cuộc bầu cử diễn ra khi Hàn Quốc đang vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 do biến chủng Omicron. Ngày 9/3, các cơ quan y tế báo cáo có 342.446 trường hợp nhiễm virus mới, một mức cao kỷ lục. Những người bị nhiễm Covid-19 cũng đã thực hiện quyền bỏ phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu thông thường kết thúc vào tối 9/3.

Hiến pháp Hàn Quốc giới hạn một tổng thống chỉ có nhiệm kỳ 5 năm vì vậy đương kim Tổng thống Moon Jae-in, không thể tái tranh cử. Ông Moon lên nắm quyền vào năm 2017 sau khi Tổng thống bảo thủ Park Geun-hye bị luận tội và cách chức vì một vụ bê bối tham nhũng lớn.

Tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từng là tổng công tố viên của Tổng thống Moon nhưng đã từ chức và gia nhập phe đối lập vào năm ngoái sau khi đấu tranh nội bộ về các cuộc điều tra các đồng minh của ông Moon Jae-in. Ông Yoon Suk Yeol cho biết các cuộc điều tra đó là khách quan và có nguyên tắc, nhưng những người ủng hộ Moon nói rằng ông đang cố gắng ngăn cản các cải cách truy tố của Moon Jae-in và nâng cao vị thế chính trị của chính mình.

Những người chỉ trích ông Yoon Suk Yeol cũng đã tấn công ông vì thiếu kinh nghiệm về chính trị đảng, chính sách đối ngoại và các vấn đề nhà nước quan trọng khác. Yoon Suk Yeol đã trả lời rằng ông sẽ để các quan chức có kinh nghiệm giữ các vị trí công việc đòi hỏi chuyên môn.

img
img

Đệ nhất phu nhân tương lai của Hàn Quốc Kim Kun-hee. 

Đệ nhất phu nhân tương lai: "Tôi sẽ giúp đỡ với khả năng khiêm tốn của mình"

Ngày 9/3, bà Kim Kun-hee, 49 tuổi, vợ của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol và là đệ nhất phu nhân tương lai, đã nói chuyện với truyền thông sau khi Yoon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20.

"Tôi sẽ hỗ trợ, với khả năng khiêm tốn của mình, tổng thống đắc cử hoàn thành các nhiệm vụ mà người dân giao cho ông ấy", bà Kim nói.

"Tôi sẽ cố gắng giúp tổng thống đắc cử chú ý hơn đến (những người sống trong) những góc tối của xã hội chúng ta, nơi bàn tay của chính phủ không chạm tới", bà Kim nhấn mạnh.

Bị vướng vào một số tranh cãi, bao gồm các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và thông tin giả mạo trong đơn xin việc, bà Kim gần như vắng bóng trong chiến dịch tranh cử của chồng.

Bà Kim Kun-hee đã bỏ phiếu một mình tại một điểm bỏ phiếu gần nhà ở Seocho-dong vào ngày đầu tiên của giai đoạn bỏ phiếu sớm. Bà Kim kể từ đó đã không xuất hiện trước công chúng, ngay cả khi chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Việc bà Kim Kun-hee không tháp tùng ông Yoon đến trụ sở của Đảng Nhân dân vào sáng 9/3 một quan chức của đảng cho biết: " Bà Kim đã không xuất hiện vì cân nhắc các thành viên của đảng, những người đã đi đầu trong chiến dịch bầu cử. Có khả năng bà ấy sẽ chỉ tham dự các sự kiện chính thức mà bà phải đảm nhận vai trò của đệ nhất phu nhân ".

Ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Kun-hee  kết hôn vào năm 2012, cặp đôi sống cùng 4 con chó và 3 con mèo. Họ không sinh con.

Tuấn Anh (Theo Korea Times, Al Zaeeera)

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem