Tổng thống Mỹ có hành động mới với Tiktok của Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 07:29 AM (GMT+7)
Ngay sau khi cựu Tổng thống Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, TikTok đã từ bỏ thương vụ với hãng Oracle của Mỹ.
Bình luận 0
Tổng thống Mỹ có hành động mới với Tiktok của Trung Quốc  - Ảnh 1.

Vào ngày 9/6/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định yêu cầu chính phủ có những đánh giá với cái gọi là "rủi ro khi liên kết ứng dụng nước ngoài", một động thái được cho là hết sức có ý nghĩa với những công ty Trung Quốc như Tiktok hay WeChat.

Quyết định mới của Tổng thống Biden đã thay thế 3 lệnh hành pháp cũ của người tiền nhiệm Donald Trump trong việc cấm các doanh nghiệp Mỹ giao dịch với TikTok hay Wechat. Một trong 3 lệnh cũ thậm chí đã cấm TikTok hoạt động trên đất Mỹ dù đây là ứng dụng phổ biến được người dân dùng rộng rãi, qua đó dẫn đến những vụ kiện tụng trên toà án.

Với quyết định mới của Tổng thống Biden, Mỹ sẽ không cấm thẳng tay Tiktok hay WeChat mà Bộ thương mại nước này sẽ phải xem xét lại các doanh nghiệp nước ngoài để xác định tiêu chuẩn thế nào là "mối rủi ro không chấp nhận được", vốn là lý do mà người tiền nhiệm Trump dùng để cấm các công ty Trung Quốc.

Ông Joe Biden đảo ngược lệnh cấm Tiktok của người tiền nhiệm Trump - Ảnh 1.

Đồng thời, lệnh mới cũng cho phép Bộ thương mại đánh giá lại các giao dịch với những công ty công nghệ nước ngoài của Mỹ thay vì cấm hoàn toàn như quyết định trước đây của người tiền nhiệm Trump.

Theo hãng tin CNBC, Mỹ sẽ chỉ xem xét đến những giao dịch có độ rủi ro cao, ví dụ như những ứng dụng được sở hữu, kiểm soát hay quản lý bởi các công ty được hậu thuẫn bởi quân đội, cơ quan tình báo hay những ứng dụng thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Lệnh mới của Tổng thống Biden cũng chỉ thị cho Bộ thương mại Mỹ hợp tác với những cơ quan khác để đưa ra khuyến nghị nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng trước các công ty nước ngoài, đồng thời yêu cầu các cơ quan nhanh chóng ban hành những quy định mới để hạn chế rủi ro này.

Trước đó dưới thời kỳ cựu Tổng thống Trump, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc như TikTok vốn là đối tượng hay bị nhắm vào cho những lệnh cấm nếu không chịu bán cho công ty Mỹ. Sức ép quá lớn này đã buộc Tiktok phải nhắm đến thương vụ hợp tác với Oracle.

Tuy nhiên tờ Business Insider cho biết TikTok đã từ bỏ thương vụ này ngay sau khi cựu Tổng thống Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết chính quyền của Tổng thống Biden đã yêu cầu toà án Mỹ hoãn thi hành các lệnh cấm trước đó với TikTok để xem xét lại tình hình.


Băng Tâm (Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem