Tổng thống Obama bỏ thuốc lá vì… sợ vợ

Thứ ba, ngày 24/09/2013 11:12 AM (GMT+7)
Khi được hỏi về việc bỏ thuốc lá, ông Barack Obama đã mỉm cười nói rằng: “6 năm qua tôi không cầm vào điếu thuốc nào, vì tôi sợ vợ lắm”.
Bình luận 0
Ngày 23.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia một sự kiện về tầm quan trọng của xã hội công dân do Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm. Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu ngắn vào cuối sự kiện này và tiết lộ rằng, ông đã bỏ thuốc lá vì sợ vợ.
Vợ chồng Tổng thống Barack Obama.
Vợ chồng Tổng thống Barack Obama.

Khi được hãng tin CNN hỏi “ông đã bỏ thuốc lá đúng không”, ông Barack Obama đã mỉm cười nói rằng: “6 năm qua tôi không cầm vào điếu thuốc nào, vì tôi sợ vợ lắm”.

Được biết ông Barack Obama có sức khỏe tốt và lối sống lành mạnh. Ngày trước, ông đã từng bị suy yếu vì nghiện thuốc lá từ lúc còn trẻ. Chủ đề ông Barack Obama bỏ thuốc lá đã từng gây sốt trên truyền thông Mỹ khi ông bắt đầu thực hiện chiến dịch tranh cử vào năm 2008.

Trong năm đầu tiên cầm quyền trong Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tự coi mình là đã bỏ được thuốc lá đến 95%. Chỉ đôi khi ông lại “ngựa quen đường cũ” một chút.

Hồi tháng 12.2010, người phát ngôn Robert Gibbs nói rằng ông Obama đã không hút thuốc suốt 9 tháng trời, rất quyết tâm bỏ thuốc. Dù ông bị căng thẳng vì công việc cũng không giải khuây bằng thuốc lá.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama là người đi đầu vận động lối sống lành mạnh, đã rất tích cực giúp đỡ chồng vượt qua cơn thèm thuốc lá. Bà cho biết chồng mình không bao giờ hút thuốc trước mặt 2 con gái.
Cẩm Mai (Theo Sina) (Cẩm Mai (Theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem