Tổng thống Pháp “cứu nguy” nền kinh tế

Thứ ba, ngày 31/01/2012 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo AFP, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 29.1 đã công bố một loạt biện pháp mà ông cho là có thể giúp ổn định nền kinh tế đang suy yếu của nước này.
Bình luận 0

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 giờ được phát trực tiếp trên 6 kênh truyền hình của Pháp, ông Sarkozy tuyên bố sẽ tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 19,6% hiện nay lên 21,2%, bắt đầu từ tháng 10 năm nay; đồng thời sẽ áp thuế giao dịch tài chính ở mức 0,1%, bắt đầu từ tháng 8 tới.

Ông Sarkozy cũng cho biết, sẽ giảm lương thông qua giảm giờ làm với mục đích cuối cùng là duy trì việc làm… nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính mới đang đe dọa lan khắp châu Âu và thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem