Tổng thống Trump nhiễm Covid-19, bầu cử Mỹ sẽ thế nào?

Văn Giang (Theo NYT) Thứ sáu, ngày 02/10/2020 13:16 PM (GMT+7)
Thông tin Tổng thống Mỹ Trump và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với Covid-19 không chỉ khiến dư luận Mỹ dậy sóng, chứng khoán chao đảo mà còn trở thành mối quan tâm hàng đầu thế giới. Câu hỏi được đặt ra, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 tới đây sẽ ra sao?
Bình luận 0

Tổng thống Trump vừa trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại vào đêm hôm trước và không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu ốm yếu nào.

Tổng thống Trump nhiễm Covid-19, bầu cử Mỹ sẽ thế nào? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 khiến kế hoạch tranh cử của ông bị gián đoạn.

Tổng thống Trump nay đã 74 tuổi và ứng cử viên tổng thống Joe Biden 77 tuổi. Có nghĩa là cả hai đều có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Hiện chưa rõ đối thủ của ông là Joe Biden có phải thực hiện chế độ cách ly sau khi đứng cùng sân khấu tranh luận trực tiếp với ông Trump hay không.

Chỉ còn 33 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử ngày 3/11, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của ông Trump có thể gây khó khăn ngay lập tức cho tương lai của chiến dịch tranh cử chống lại cựu Phó Tổng thống Joseph R. Biden Jr.

 Nếu biểu lộ triệu chứng bệnh, ông Trump sẽ phải rút khỏi chiến dịch và cách ly ở Nhà Trắng trong một khoảng thời gian chưa xác định. Việc ngã bệnh sẽ dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng ông tham gia tranh cử hay không.

Ngay cả khi ông Trump không bị bệnh nặng, xét nghiệm dương tính có thể chứng minh sự tàn phá đối với vận may chính trị của ông trong nhiều tháng mà ông đang cố làm giảm mức độ nghiêm trọng của đại dịch ngay cả khi virus vẫn đang lây lan ở Mỹ và giết chết thêm khoảng 1.000 người Mỹ mỗi ngày. Ông Trump đã nhiều lần dự đoán virus "sẽ biến mất", khẳng định rằng nó đã được kiểm soát và nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã "đi tròn" đến giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng. Ông đã chỉ trích các nhà khoa học, nói rằng họ đã nhầm lẫn về mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Ông Trump đã từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhiều tháng và liên tục đặt câu hỏi về hiệu quả của chúng trong khi chế nhạo ông Biden vì đã đeo một chiếc khẩu trang. Tổng thống Trump trong những tuần gần đây ngày càng tham gia nhiều các sự kiện vận động đông người bất chấp các hướng dẫn y tế công cộng và đôi khi là chính quyền địa phương và tiểu bang.

Theo New York Times, việc một tổng thống nhiễm virus corona có thể khiến các thống đốc bang và các nhà kinh doanh chùn tay về việc khi nào và làm thế nào mở cửa các cửa hàng, trường học, công viên, bãi biển, nhà hàng, nhà máy, và công sở.

Mỹ vẫn ở vị trí thứ nhất về số ca nhiễm Covid-19, hiện là 7.277.759 ca. Tổng cộng tính đến nay trên thế giới có hơn 34 triệu người nhiễm coronavirus, trong đó hơn một triệu người đã tử vong.

THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ CẦN BIẾT

• Các lá phiếu gửi qua thư đã được gửi đi.

• Các cử tri có thời gian cho đến ngày 5/10 để đăng ký bỏ phiếu.

• Các cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện có thời hạn đến 5 giờ chiều ngày 24/10.

• Để một lá phiếu gửi qua thư được tính, người giám sát bầu cử quận của họ phải nhận được trước 7 giờ tối vào ngày 3/11.

• Bỏ phiếu sớm trên toàn tiểu bang ít nhất phải được đưa ra từ ngày 24 đến ngày 31/10. Các quận riêng lẻ cũng có thể cho thêm 7 ngày. Tại Quận Palm Beach, cuộc bỏ phiếu sớm sẽ được tổ chức từ ngày 19/10 đến ngày 1/11.

Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa vào Ngày Bầu cử, ngày 3/11, lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 7 giờ tối.

• Hạn chót để khắc phục sự cố chữ ký là ngày 5/11

• Hạn chót nhận phiếu bầu ở nước ngoài là ngày 13/11

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem