Tổng thống Zelensky đáp trả sau khi tỷ phú Elon Musk đề xuất kế hoạch 'hòa bình' cho Ukraine

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 04/10/2022 14:18 PM (GMT+7)
Tỷ phú Elon Musk bị giới chức Ukraine lên án sau khi đề xuất kế hoạch "hòa bình" nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky đáp trả sau khi tỷ phú Elon Musk đề xuất kế hoạch 'hòa bình' cho Ukraine - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk đã có phát biểu gây tranh cãi trên Twitter. Ảnh: Getty

Các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở những khu vực Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia của Ukraine đã bị Kiev và các nước phương Tây tố cáo là bất hợp pháp.

Trong bối cảnh ấy, hôm 3/10, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đề xuất một kế hoạch "hòa bình" cho Ukraine gây nhiều tranh cãi.

Trong dòng tweet, ông Musk gợi ý rằng Crimea, đã được Nga sáp nhập vào năm 2014, nên chính thức được trao cho Nga. Ông cũng kêu gọi Ukraine đảm bảo nguồn cung cấp nước cho bán đảo và yêu cầu những người theo dõi bỏ phiếu "có" hoặc "không" cho đề xuất này. 

Sau đó, ông Musk lại tạo một cuộc thăm dò mới và yêu cầu người dùng Twitter trả lời khảo sát: "Hãy để những người sống ở Donbass và Crimea quyết định xem họ muốn thuộc về Nga hay Ukraine".

Hàng loạt dòng tweet của ông Musk đã khiến các chính trị gia Ukraine phản ứng và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tạo cuộc khảo sát trên Twitter của riêng mình để đáp lại.

"Bạn thích @elonmusk nào hơn?" Tổng thống Ukraine viết và đưa ra hai lựa chọn bỏ phiếu: "Một ủng hộ Ukraine, hoặc một ủng hộ Nga".

Giám đốc điều hành của Telsa ngay lập tức trả lời Tổng thống Zelensky bên dưới dòng tweet khảo sát: "Tôi vẫn rất ủng hộ Ukraine, nhưng tôi tin chắc rằng chiến sự leo thang sẽ gây tổn hại lớn cho Ukraine và có thể là cả thế giới".

Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhaylo Podolyak cũng phản hồi ông Musk: "Hàng trăm nghìn người đã chết ở Mariupol liệu có được bỏ phiếu? Hay những người phải sống trong các trại tập trung thì sao?"

Ông Podolyak cũng đăng trên tài khoản Twitter của mình rằng ông thích "HIMARS", một hệ thống tên lửa pháo binh, hơn Tesla.

Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andriy Melnyk thậm chí còn tỏ ra vô cùng tức giận trước những tuyên bố của vị tỷ phú.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda cũng phản hồi: "@elonmusk thân mến, khi ai đó cố gắng ăn cắp chiếc xe Tesla của bạn, điều đó không khiến họ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe đó, kể cả khi tất cả bỏ phiếu ủng hộ". 

Tuy bị chỉ trích vì những đề xuất hòa bình đối với Ukraine, nhưng tỷ phú Elon Musk vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Mọi người đang cho rằng tôi muốn được nổi tiếng. Tôi không quan tâm", ông trả lời. "Điều tôi thực sự quan tâm là hàng triệu người có thể chết một cách không cần thiết vì một kết quả về cơ bản giống hệt nhau."

Ông cũng nói thêm: "Nga có dân số gấp 3 lần Ukraine, vì vậy chiến thắng cho Ukraine khó có thể xảy ra trong một cuộc giao tranh tổng lực. Nếu bạn quan tâm đến người dân Ukraine, hãy tìm kiếm giải pháp hòa bình".

Ông Musk thường xuyên phải đối mặt với những tranh cãi trên Twitter. Năm 2020, ông vấp phải chỉ trích dữ dội khi phát biểu rằng: "Hoảng sợ vì đại dịch Covid-19 là ngu ngốc".

Mặc cho phát ngôn về thiết lập hòa bình ở Ukraine bị phản bác, vị tỷ phú vẫn được ca ngợi vì đã giúp Kiev duy trì kết nối internet sau khi chiến sự làm gián đoạn đường truyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem