Tổng thống Zelensky sẽ trực tiếp đến Mỹ?

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 21/12/2022 13:28 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine có thể thăm Nhà Trắng trong bối cảnh Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về gói viện trợ 45 tỷ USD dành cho Kiev.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky sẽ trực tiếp đến Mỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ, Washington, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ đến Washington, nhiều cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin hôm 20/12 trích dẫn các nguồn ẩn danh. Trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden không xác nhận cũng như không phủ nhận tin đồn, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gửi thư yêu cầu tất cả các thành viên đến tham dự trực tiếp vào hôm 21/12.

Ông Zelensky đã không rời khỏi đất nước kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào ngày 24/2. Thay vào đó, ông chỉ nói chuyện qua hình thức trực tuyến, kể cả tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo CNN, ông Zelensky dự kiến sẽ gặp ông Biden tại Nhà Trắng và phát biểu trước Quốc hội vào tối 21/12, nhưng điều này còn phụ thuộc vào vấn đề an ninh. Axios nói thêm, trích dẫn nhiều nguồn lãnh đạo cấp cao, rằng lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị các biện pháp an ninh cho chuyến thăm tiềm năng của ông Zelensky.

Tin đồn về chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng tuyên bố chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. 

Tổng thống Biden kiên quyết khẳng định rằng cả Mỹ và các đồng minh không phải một bên của cuộc xung đột, ngay cả khi ông gửi tiền, vũ khí và đạn dược trị giá hàng tỷ USD cho Kiev.

Nhà Trắng từ chối bình luận về việc chuyển giao Patriot hoặc chuyến thăm tiềm năng của ông Zelensky. "Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra", bà Pelosi trả lời khi được các phóng viên hỏi.

Mặc dù vậy, bà đã gửi một lá thư kêu gọi tất cả các thành viên của Hạ viện có mặt trực tiếp trong cuộc họp hôm 21/12 nhằm "hỗ trợ cho nền Dân chủ". Trước đó, do đại dịch Covid-19, từ tháng 5/2020 bà Pelosi đã đặt ra quy định cho phép các thành viên Hạ viện ủy quyền bỏ phiếu.

Các đảng viên đảng Dân chủ hiện kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện đang cố gắng thông qua dự luật chi tiêu bao gồm 45 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Tuy một số đảng viên Cộng hòa phản đối dự luật, lãnh đạo tại Thượng viện của đảng này đã đứng về phía Nhà Trắng.

"Cung cấp hỗ trợ cho người Ukraine để đánh bại Nga là ưu tiên số một của Mỹ ngay bây giờ theo hầu hết các đảng viên Cộng hòa. Đó là cách chúng tôi nhìn nhận những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt vào lúc này", lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết hôm 20/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem