Tổng thống Zelensky: "Số phận của Donbass sẽ phụ thuộc vào thành phố Severodonetsk"

Lê Phương (Ukrinform) Thứ năm, ngày 09/06/2022 09:26 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Severodonetsk vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu và sẽ định đoạt số phận của Donbass.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky: "Số phận của Donbass sẽ phụ thuộc vào thành phố Severodonetsk" - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Severodonetsk vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu Nga - Ukraine. Ảnh: BBC

Trong đoạn video đăng tải vào cuối ngày 8/6, Tổng thống Zelensky lưu ý Severodonetsk vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu ở Donbass và sẽ quyết định số phận của khu vực này.

Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng trong ngày thứ 105 của cuộc chiến, diễn biến giao tranh vẫn đang hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những chiến binh Ukraine, những người đã ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho quê hương. 285 người lính Ukraine đã được tặng thưởng nhà nước, 68 người trong số đó được truy tặng.

Cũng trong đoạn video, ông Zelensky cảm ơn Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vì chuyến công du đặc biệt tới các quốc gia châu Âu để ủng hộ lập trường của Ukraine trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trong ngày 8/6, Tổng thống Ukraine đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về quá trình gia nhập EU của Kiev, cũng như thảo luận về các biện pháp hỗ trợ quốc phòng và về an ninh lương thực.

Cũng trong hôm này, ông Zelensky đã nói chuyện với những người tham gia hội nghị đầu tư được tổ chức để thảo luận về triển vọng kinh tế của Ukraine. Đại diện của các quỹ lớn nhất thế giới cũng tham gia. Mặc dù sự kiện không được công khai nhưng nó rất quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn. Tại đây, Tổng thống Ukraine mời gọi các nhà đầu tư hỗ trợ quá trình tái thiết nước này.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga cần được tăng cường. Ông lập lập rằng những công ty và tổ chức hàng đầu, chiếm đa số trong các xã hội châu Mỹ và châu Âu, tin rằng những biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ sức ép buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến này.

Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở Severodonetsk diễn ra ác liệt. Lực lượng Ukraine bị đẩy lùi và hiện chỉ còn kiểm soát khu vực ngoại ô thành phố sau các cuộc xung đột dữ dội với Nga. 

Thống đốc Lugansk, ông Serhiy Gaidai, nói với hãng truyền thông RBC-Ukraine hôm 8/6: "Lực lượng của chúng tôi hiện chỉ kiểm soát vùng ngoại ô của thành phố. Nhưng chiến sự vẫn đang tiếp diễn, lực lượng của chúng tôi đang bảo vệ Severodonetsk. Không thể nói là Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem