Tống tiền doanh nghiệp, 2 đối tượng lĩnh án tù

Thứ tư, ngày 25/09/2013 09:40 AM (GMT+7)
Ngày 24.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Hồ Văn Quang (37 tuổi) và Hồ Văn Rơi (33 tuổi), cùng trú tại xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, về tội cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0
Theo cáo trạng, tháng 3.2013 Công ty Cao su Khe Sanh triển khai dự án trồng cao su trên địa bàn xã Pa Tầng. Quang và Rơi cho rằng đây là địa bàn của mình nên đã nhiều lần nhắn tin đe dọa lãnh đạo công ty nếu không nộp tiền bảo kê thì họ sẽ phá hoại, gây rối trật tự. Quang và Rơi yêu cầu Công ty Cao su Khe Sanh phải nộp 50 triệu đồng thì mới để yên ổn làm kinh tế. Lãnh đạo công ty này đã đồng ý yêu cầu và hẹn ngày giao tiền. Đến ngày 30.3, Quang và Rơi đang nhận tiền tại trụ sở doanh nghiệp thì bị lực lượng Công an Quảng Trị bắt quả tang.

Tại tòa, 2 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quang 3 năm tù giam, bị cáo Rơi mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Khánh Hưng – Ngô Xuân (Khánh Hưng – Ngô Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem