Tống tiền tình nhân của vợ suốt 17 năm

Thứ hai, ngày 02/08/2010 11:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một nhân viên bán đồ gia dụng đã tống tiền tình nhân của vợ mình suốt 17 năm trước khi bị bắt giữ hôm qua. Tổng số tiền nạn nhân phải trả lên đến gần 400.000 euro.
Bình luận 0

Cảnh sát cho biết, người đàn ông có tên Walter Silva, 56 tuổi, biết vợ mình ngoại tình từ năm 1993. Nhưng thay vì đánh ghen ầm ĩ, ông ta đã âm thầm theo dõi mối quan hệ này và trả thù bằng cách thức có một không hai: Dọa thông báo vụ ngoại tình tới bà xã của người đàn ông đang dan díu với vợ mình, nếu như anh này không chịu trả số tiền tương đương 1.400 euro mỗi tháng.

Trò tống tiền lạ đời của người đàn ông Italia này tỏ ra hiệu quả suốt 17 năm, với số tiền mà nạn nhân phải trả lên đến gần 400.000 euro. 

Vụ việc chỉ bị phát giác gần đây, sau khi cảnh sát bí mật theo dõi một địa điểm tình nghi là nơi kẻ tống tiền thường gặp nạn nhân để lấy tiền. Tuy nhiên Silva đã nhanh chân chạy thoát khi cảnh sát ập đến.

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Silva đã bị bắt với cáo buộc phạm tội tống tiền có hệ thống.

Khi khai báo với cảnh sát, nạn nhân nói rằng mình bị tống tiền suốt 17 năm qua sau khi Silva bắt quả tang ông ta và cô vợ của Silva đang ôm nhau say đắm trong xe ô tô.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem