Top 8 ngôi sao tuổi Nhâm Dần sớm vươn tầm đẳng cấp thế giới

Minh Tú Thứ sáu, ngày 04/02/2022 12:10 PM (GMT+7)
Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những cầu thủ sinh năm 1998. Họ đã qua thời “tài năng trẻ” và bắt đầu vươn tới đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp. Sau đây là 8 cầu thủ cầm tinh con Hổ nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới đương đại.
Bình luận 0

1. Kylian Mbappe (20/12/1998)

Mbappe sắp rời PSG. Ảnh: SPORT

Mbappe sắp rời PSG. Ảnh: SPORT

Sau thế hệ của Ronaldo và Messi, Mbappe chính là ngôi sao sáng giá nhất làng túc cầu. Trong năm tuổi của mình, chân sút người Pháp có nhiệm vụ quan trọng là cùng ĐTQG bảo vệ chức Vô địch World Cup 2022 vào cuối năm tại Qatar.

2. Trent Alexander - Arnold (7/10/1998)

Trent đã có cả Champions League và Premier League. Ảnh: SPORT

Trent đã có cả Champions League và Premier League. Ảnh: SPORT

Một “báu vật” thực sự của Liverpool. Trent đang cho thấy anh là hậu vệ phải toàn diện nhất thế giới hiện nay nhờ nhiệt huyết, tốc độ và đặc biệt là khả năng hỗ trợ tấn công siêu đẳng.

3. Dayot Upamecano (27/10/1998)

Upamecano vừa gia nhập Bayern Munich ở Hè 2021. Ảnh: SPORT

Upamecano vừa gia nhập Bayern Munich ở Hè 2021. Ảnh: SPORT

Không phải ngẫu nhiên mà Bayern Munich coi Dayot Upamecano là “bức tường thép” thế hệ mới sau những Boateng, Hummels... Upamecano có chiều cao lý tưởng (1m86), dày mình, bền bỉ và chơi đầu óc, được đánh giá là tương lai của ĐT Pháp.

4. Christian Pulisic (18/9/1998)

Pulisic đang là đội trưởng tuyển Mỹ. Ảnh: SPORT

Pulisic đang là đội trưởng tuyển Mỹ. Ảnh: SPORT

Dù sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhưng không thể phủ nhận Pulisic là một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá Mỹ từng sản sinh ra. Tại Chelsea, Pulisic cần thêm thời gian để cho thấy giá trị đích thực của mình.

5. Achraf Hakimi (4/11/1998)

Top 8 ngôi sao tuổi Nhâm Dần sớm vươn tầm đẳng cấp thế giới - Ảnh 5.

Hakimi sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công cực ấn tượng. Ảnh: SPORT

Từng là người thừa ở Real Madrid nhưng Achraf Hakimi đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc cùng Borussia Dortmund, Inter Milan và bây giờ là PSG. Cầu thủ người Ma Rốc vẫn được người ta mệnh danh là “siêu hậu vệ phải”.

6. Jules Kounde (12/11/1998)

Kounde từng suýt đến Chelsea ở Hè 2021. Ảnh: SPORT

Kounde từng suýt đến Chelsea ở Hè 2021. Ảnh: SPORT

Cùng thế hệ với Upamecano, Kounde là tài năng đặc biệt của bóng đá Pháp. Màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Sevilla giúp Kounde trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Chelsea suốt từ mùa hè 2021.

7. Victor Osimhen (29/12/1998)

Top 8 ngôi sao tuổi Nhâm Dần sớm vươn tầm đẳng cấp thế giới - Ảnh 7.

Chân sút đang nổi như cồn ở Napoli. Ảnh: SPORT

Tiền đạo người Nigeria chưa thật sự bứt lên sau khi chuyển tới Napoli, nhưng hứa hẹn có thể bước vào hàng ngũ những chân sút hay nhất thế giới nếu hạn chế được điểm yếu hay chấn thương vặt. Dù sao, với tài năng của mình, Osimhen vẫn đang nằm trong top 5 cầu thủ đáng xem nhất châu Phi lúc này.

8. Martin Odegaard (17/12/1998)

Odegaard đang là trụ cột của Arsenal. Ảnh: SPORT

Odegaard đang là trụ cột của Arsenal. Ảnh: SPORT

Sau những năm tháng long đong, được Real đem cho mượn ở khắp nơi, Odegaard dường như đã tìm thấy vị trí thích hợp dưới màu áo Arsenal. Odegaard có cách chơi khiến người ta nhớ đến Rosicky ngày nào và đó là điểm tựa để CĐV của “Pháo thủ” tin ở tương lai.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem