Tốt nghiệp loại giỏi, cử nhân 9x đi làm... osin

Thứ tư, ngày 27/02/2013 13:38 PM (GMT+7)
Ra trường, thậm chí với tấm bằng giỏi nhưng khó khăn trong công việc, nhiều cử nhân 9X đành ngậm ngùi tự ứng tuyển mình vào vị trí... osin.
Bình luận 0

Cử nhân gia nhập đội ngũ osin

Ra trường vào đúng giai đoạn nền kinh tế đất nước cũng như thế giới gặp muôn vàn khó khăn, nhiều cử nhân loay hoay mãi chưa tìm được việc làm, hoặc nếu có cũng chỉ là tạm bợ. Chính vì vậy, không ít người nghĩ tới việc đi làm osin.

img
Khó khăn trong công việc, nhiều cử nhân sẵn sàng làm công việc osin

Thanh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của một trường ĐH tại TP. HCM rất quyết tâm chọn osin là con đường kiếm tiền tạm thời của mình. Thanh ghi đầy đủ thông tin trên một trang mạng tuyển dụng. Ở mục “Người tham khảo”, Thanh thậm chí còn ghi tên và số điện thoại của… bố.

Thanh không phải trường hợp cử nhân hiếm hoi đăng tuyển làm osin. Chỉ riêng trên trang vieclam24h, đã có hàng chục ứng viên 9x vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc sắp tốt nghiệp công khai danh tính để mong kiếm được một công việc chỉ đơn giản là giúp việc nhà.

Xuân Duyên, sinh năm 1990 cũng bày tỏ mong muốn trở thành người giúp việc gia đình. Không giới thiệu nhiều về bản thân nhưng ứng cử viên này cũng nhận được sự chú ý khi là cử nhân của một trường đại học về tài chính.

Dù đã có công việc nhưng Nguyễn Thị Huyền, cử nhân sinh năm 90 vẫn muốn tranh thủ thời gian kiếm thêm tiền.

Cô viết: “Hiện nay mình đang là kế toán mới đi làm được 1 năm, thời gian đi làm 8h/ngày. Mình được nghỉ thứ 7 và chủ nhật và các tối trong ngày, thời gian rảnh mình muốn đi làm thêm. Do thời gian làm cố định, mình muốn tìm việc làm vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần hoặc 2 ngày cuối tuần.

Mình đang muốn tìm việc bán thời gian như dọn dẹp phòng ở khách sạn, nhà nghỉ, nhà Việt Kiều hoặc khách nước ngoài (mình có thể giao tiếp tiếng anh tốt). Hoặc làm việc làm liên quan đến trẻ con như trông trẻ, dạy trẻ học....(mình rất yêu trẻ con).

Đặc biệt, mình nấu ăn rất ngon và rất thích được nấu ăn. Trong thời gian mình là sinh viên mình đã làm những việc này rồi nên cũng có kinh nghiệm”.

Sinh năm 1993, dù vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường của Đại học Luật nhưng bạn Hạnh vẫn muốn kiếm tiền từ nghề osin. Và gửi hồ sơ trên các trang mạnh tuyển dụng là cách Hạnh chọn.

Có thể thấy, đội ngũ trí thức trẻ 9x muốn làm nghề osin khá đông đảo. Đặc điểm chung của đội ngũ này là muốn làm việc bán thời gian, làm ngoài giờ hành chính để có thời gian tìm kiếm hoặc tập trung vào công việc đúng ngành nghề của mình.

Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức trẻ có vốn ngoại ngữ khá tốt, từ tiếng Anh tới tiếng Hàn Quốc nên rất nhiều người bày tỏ mong muốn được làm giúp việc cho người nước ngoài với mức lương hậu hĩnh hơn.

Không xấu hổ khi làm osin

Khi được hỏi tại sao chọn nghề osin, Thanh chia sẻ: “Bây giờ kiếm được công việc tốt khó lắm chị ơi. Thôi thì lấy ngắn nuôi dài. Trong lúc chờ tìm được vị trí phù hợp với chuyên môn của mình, em phải tìm cách tự nuôi sống bản thân. Không thể ăn bám bố mẹ mãi được”.

“Em nghe báo chí phản ánh nghề osin bây giờ khá nóng. Cầu nhiều mà cung thì ít nên em đánh liều thử xem sao. Dẫu sao cũng tự nuôi được bản thân” – Thanh nói thêm.

Thanh cũng cho rằng ban đầu mình khá xấu hổ khi đi làm osin sau bao năm vất vả ăn học nhưng về sau cô không lăn tăn nữa vì: “Osin cũng là một nghề lương thiện. Em kiếm tiền từ sức lao động của mình cơ mà. Có gì đâu mà không ngẩng mặt lên nhìn người khác được”.

Hiện tại, có khá nhiều tân cử nhân đồng quan điểm với Hạnh. Chính vì vậy, trong phần người tham khảo, họ thoải mái ghi tên bạn bè, thân thiết, thậm chí bố mẹ như Hạnh vì đơn giản với họ đi làm osin không còn phải lén lút, giấu giếm nữa.

Mặc dù “hy sinh” đi làm osin nhưng mức lương mà các cử nhân đưa ra không hề “chảnh”. Mức giá chung là khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nếu làm bán thời gian, mức lương thậm chí có thể rớt xuống 1 triệu đồng/tháng.

Còn đối với những người giỏi ngoại ngữ và muốn làm việc cho người nước ngoài thì mức lương mà các cử nhân đưa ra cũng chỉ dao động từ 3 tới 5 triệu đồng/tháng. Một con số khá dễ chịu trong bối cảnh nhiều osin “làm giá” trong thời điểm sau Tết như hiện nay.

Và công việc osin lại không dễ dàng như người ta tưởng. Mặc dù, nhu cầu osin của các hộ gia đình vẫn rất cao nhưng họ lại không dám tin tưởng vào các ứng cử viên tự giới thiệu mình trên mạng.

Chị Thu Hà (Hàng Bông - Hà Nội) ngao ngán: "Bây giờ có rất nhiều vụ osin hại gia chủ lấy tiền. Tôi đang khốn khổ vì osin bỏ việc sau Tết nhưng vẫn không dám thuê trên mạng dù có nhiều em cử nhân tỏ ra rất giỏi giang, hiền lành và chăm chỉ. Tôi chỉ dám nhờ người quen giới thiệu. Trong lúc thiếu osin, tôi đành nhờ bà ngoại lên trông nom nhà cửa và chăm sóc cháu".

Chính vì vậy, những người như Huyền, Hạnh hay Thanh cũng không dễ dàng gì trở thành osin dù chấp nhận mức lương khá bèo bọt so với kỳ vọng của một cử nhân.

Theo VTC News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem