TP. HCM: 29.000 hộ dân hăng hái hiến đất làm nông thôn mới

Trần Cửu Long Thứ ba, ngày 01/09/2020 14:02 PM (GMT+7)
Nhiều nông dân ở TP.HCM đã hiến hàng ngàn m2 đất để làm nông thôn mới (NTM) theo lời kêu gọi của chính quyền.
Bình luận 0

Ông Nhữ Ngọc Ẩn (ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) - một nông dân cố cựu trên vùng đất bán ngập này, kể: Trước khi có Chương trình xây dựng NTM, các đường, hẻm nơi đây chủ yếu là đường đất hoặc lót đan bêtông.

Năm 2010, khi nghe cán bộ xã Long Thới đến tuyên truyền về thực hiện Chương trình NTM, trong đó có xây dựng mới 2 tuyến nội đồng để đảm bảo phát triển kinh tế khu vực Ngã Ba Đình và để cho người dân thuận tiện trong việc đi lại, gia đình ông đã đồng tình hiến hơn 1.000m2 đất. 

Đồng thời, ông cũng vận động các hộ dân có đất liền kề cùng tham gia hiến đất để nhà nước làm đường.

Nông dân hăng hái hiến đất làm nông thôn mới - Ảnh 1.

Hẻm được người dân ấp 3 (xã Tân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM) hiến đất mở rộng. Ảnh: T.C.L

Đến năm 2016, gia đình ông Ẩn tiếp tục hiến hơn 70m2 đất và vật kiến trúc trị giá hơn 1 tỷ đồng để mở rộng hẻm 348. 

"Từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn ấp 2 từng bước được hoàn thiện. Hiện, các hẻm được bê tông hóa và nhựa hóa, không còn lầy lội như trước nữa" - ông Ẩn thổ lộ.

Theo ông Nguyễn Văn Đổi (ở xã Thạnh An, Cần Giờ) - gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM thành phố, gia đình ông cũng đã hiến hơn 13.000m2 đất sản xuất muối để làm đê bao nội đồng và giao thông nông thôn nhằm phục vụ cho sản xuất muối của các hộ diêm dân. 

"Trước đây tuyến đê bao này chỉ được làm tạm bợ nên một số đoạn bị triều cường tràn qua gây thiệt hại khá lớn cho diêm dân. Chính vì vậy, tôi hiến đất cùng chính quyền nâng cấp tuyến đê bao để bà con yên tâm sản xuất, thuận lợi giao thương" - ông Năm Đổi chia sẻ.

Báo cáo của Hội Nông dân TP.HCM cho thấy, trong 10 năm góp sức cùng thành phố xây dựng NTM, các cấp hội đã vận động 4.471 hội viên, nông dân hiến hơn 2.840.000m2 đất, đóng góp 143,7 tỷ đồng và hơn 163.000 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa hơn 16.200km đường giao thông nông thôn; nâng cấp hơn 522km đường kênh; cải tạo, kiên cố hóa 393 cầu cống góp phần nâng chất tiêu chí giao thông, thủy lợi ở địa phương.

Theo ông Thái Quốc Dân - Phó trưởng Văn phòng điều phối NTM TP.HCM, kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2010 - 2020, thành phố đã huy động được cả hệ thống chính trị và người dân 56 xã xây dựng NTM chung tay góp sức xây dựng nông thôn, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2.800.900 triệu đồng. 

Trong đó đã huy động được hơn 26.000 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích 2.972.300m2…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem