TP. HCM: Chợ, siêu thị vẫn bán hàng hóa những ngày giãn cách, người dân không cần tích trữ

PV Chủ nhật, ngày 30/05/2021 22:50 PM (GMT+7)
Ngay sau khi TP. HCM công bố sẽ giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 15 toàn TP và chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và quận 12, người dân ùn ùn đi mua sắm nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, đại diện các siêu thị và chính quyền cho biết, những hàng hóa thiết yếu sẽ không thiếu, người dân không cần mua tích trữ.
Bình luận 0

TP. HCM: Chợ, siêu thị vẫn bán hàng hóa những ngày giãn cách, người dân không cần tích trữ

TP. HCM: Chợ, siêu thị vẫn bán hàng hóa những ngày giãn cách, người dân không cần tích trữ

Chiều ngày 30/5, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đơn vị quản lý các hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… cho biết các đơn vị tham gia chương trình bình ổn hàng hoá của TP.HCM đã chủ động dự trữ hàng hoá thiết yếu, với nguồn hàng thích ứng từng kịch bản chống dịch, trong đó có phương án liên quan đến các cấp độ giãn cách xã hội.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết với nguồn hàng dồi dào và ổn định trong thời gian dài, người dân hoàn toàn yên tâm mua sắm. Các siêu thị sẵn sàng kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ tối đa nhu cầu.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, khẳng định: Hàng hóa thiết yếu tại TP.HCM không thiếu trong những ngày tới, người dân cần bình tĩnh, không đổ xô đến các siêu thị, chợ đầu mối để mua hàng, ảnh hưởng đến việc chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem