Thứ tư, 24/04/2024

TP HCM: Trái cây Tết đổ về chợ, tiểu thương bán thâu đêm suốt sáng

18/01/2023 8:08 PM (GMT+7)

Trái cây Tết về chợ đầu mối, chợ lẻ nhiều, giá cả phần lớn ổn định. Giá các loại trái cây cúng Tết như: mãng cầu, xoài, quýt, bưởi,... tăng nhưng không đáng kể.

Trả lời phóng viên, ngày 18-1 (tức 27 tháng Chạp), đại diện Công ty CP Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức – chợ đầu mối trái cây lớn nhất TP HCM, cho hay lượng trái cây về chợ trong đêm đạt 1.885 tấn, tăng gần 90% so với trước 23 tháng Chạp.

Do lượng trái cây Tết về chợ tăng mạnh, tiểu thương bán hàng 24/24 giờ, thay vì chỉ bán ban đêm và rạng sáng như ngày thường.

TP HCM: Trái cây Tết đổ về chợ, tiểu thương bán thâu đêm suốt sáng - Ảnh 1.

Chợ đầu mối Thủ Đức đang bán hàng Tết 24/24

Trái cây Tết về chợ đầu mối Thủ Đức nhiều, giá phần lớn ổn định. Riêng giá nhóm trái cây cúng tăng so với ngày trước, như: bưởi da xanh 26.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg), dưa hấu đỏ 15.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg), mãng cầu tròn 70.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), quýt tiều 70.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg), quýt đường 50.000 đồng/kg, (tăng 10.000 đồng/kg) bưởi da xanh có cành 50.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg)...

Theo ghi nhận của phóng viên, giá trái cây ở chợ lẻ không tăng nhiều như các năm do người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thay thế. Như mâm cúng ngũ quả truyền thống "cầu – vừa – đủ - xài", người tiêu dùng có nhiều lựa chọn như: mãng cầu gai, mãng cầu ta hoặc mãng cầu dai giống Đài Loan với giá từ 30.000 – 150.000 đồng/kg (khoảng 15.000 đồng – 100.000 đồng/quả); dừa từ 15.000 – 30.000 đồng/quả; đu đủ từ 10.000 – 30.000 đồng/quả; xoài từ 15.000 – 50.000 đồng/quả. Đối với xoài, ngoài xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá cao, khoảng 150.000 đồng/kg, nhiều loại khác có giá chỉ 35.000 – 60.000 đồng/kg, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

TP HCM: Trái cây Tết đổ về chợ, tiểu thương bán thâu đêm suốt sáng - Ảnh 2.

Xoài "tài - lộc" có giá 50.000 đồng/quả

Năm nay, bưởi Tết về TP HCM nhiều nên được bán khắp nơi, từ cửa hàng đến các điểm kinh doanh những mặt hàng khác, những nơi vỉa hè có mặt bằng rộng. Giá bán bưởi cúng (hình thức đẹp, có cành) ở mức từ 40.000 – 60.000 đồng/kg, còn lại ở mức chỉ 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Ngoài ra, nhóm các mặt hàng rau củ về TP HCM cũng tăng về lượng và tăng giá đối với một số mặt hàng có nhu cầu cao như khổ qua giá sỉ 28.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 27.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg,…

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.