TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu phố, xóm ấp thành nơi đáng sống

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 09/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, TP.HCM đã phát động cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Cùng với người dân TP, bà con Công giáo trên địa bàn đã tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường sống.
Bình luận 0

Công tác xây dựng và bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động được bà con Công giáo TP HCM tích cực tham gia.

TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu xóm thành nơi đáng sống - Ảnh 1.

Bà con Công giáo giáo xứ Hy Vọng quét dọn vệ sinh con đường mới bê tông hóa, bảo vệ môi trường sống.

Chung sức xây dựng xứ đạo xanh-sạch-đẹp

Chiếc phà Bình Khánh đưa chúng tôi về huyện duyên hải Cần Giờ vào một ngày trời đầy nắng.

Qua phà Bình Khánh, chạy khoảng 8 cây số nữa tới ngã ba Rừng Sác - Bà Xán. Rẽ trái cặp theo con lộ nhựa, đi thêm 4km là tới nhà thờ Thánh Giuse.

Cùng với Cần Thạnh, đây là một trong 2 giáo xứ thuộc huyện Cần Giờ.

Khác với các xứ đạo của Tổng giáo phận TP.HCM luôn nằm trong vùng dân cư đông đúc; xứ đạo Thánh Giuse lẻ loi giữa những cánh đồng.

Cộng đoàn Thánh Giuse hiện nay có khoảng 300 nhân khẩu.

Từ nhiều năm qua, khuôn viên nhà thờ Thánh Giuse là nơi vui chơi không thể thiếu của thiếu nhi trong vùng.

TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu xóm thành nơi đáng sống - Ảnh 2.

Từ ngày có con đường bê tông, môi trường sống ở khu vực giáo xứ Hy Vọng, huyện Cần Giờ (TP HCM) đã tốt hơn.

Điểm vui chơi này được TP khen tặng là điểm sinh hoạt hè tiêu biểu của TP HCM.

Những năm qua, bà con giáo dân xứ đạo Thánh Giuse đóng góp nhiều tiền của, công sức để góp tay xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ  Thánh Giuse Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: Hiện có hơn 90% đường sá trong xã Tam Thôn Hiệp đã được nhựa hóa, bê tông hóa, khá khang trang, sạch đẹp.

"Bà con giáo dân Thánh Giuse không phải đóng góp tiền của. Chính quyền bỏ vốn để làm đường. Tuy nhiên, bà con giáo dân phải bỏ công để chung tay với chính quyền và mọi người để làm đường mới" - ông Nghĩa chia sẻ.

Vừa qua, xã Tam Thôn Hiệp đã được công nhận xã "Nông thôn mới". Bà con giáo dân giáo xứ Hy Vọng đã bê tông hóa con đường trong xóm đạo. Con đường này có kinh phí gần 200 triệu đồng do giáo dân đóng góp.

Cùng với đó, bà con giáo dân Hy Vọng còn tự nguyện tháo dỡ tường bao và góp gần 20 ngày công để bê tông hóa con đường.

Từ ngày con đường được bê tông hóa, diện mạo khu xóm nơi đây đã khang trang, sạch đẹp hơn.

Ông Trần Văn Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Hy Vọng chia sẻ, con đường này trước đây nắng bụi, mưa lầy.

TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu xóm thành nơi đáng sống - Ảnh 3.

Bà con công giáo giáo xứ Hy Vọng luôn phân công quét dọn rác bảo vệ môi trường.

Nhưng từ khi cha xứ phát động và bà con giáo dân cùng đóng đóp công sức, tiền của bê tông hóa, con đường đã sạch đẹp hơn.

 "Diện mạo khu xóm ở đây cũng trang khang hơn rất nhiều từ khi có con đường bê tông" - ông Chuẩn thổ lộ.

Hiện, bà con xóm đạo Hy Vọng phân công nhau quét dọn con đường hàng ngày để giữ con đường sạch rác.

Bảo vệ, giữ gìn môi trường sống

Theo Ủy ban đoàn kết công giáo TP.HCM, trong năm qua, bà con công giáo thành phố đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện môi trường sống xanh, sạnh, đẹp hưởng ứng Chỉ thị 19 của Thành ủy TP.HCM về "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước".

TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu xóm thành nơi đáng sống - Ảnh 4.

Mô hình cải tạo khu đất trống thành vườn hoa bảo vệ môi trường của bà con công giáo ở TP.

Bà con công giáo ở quận 1 thực hiện thường xuyên phong trào 15 phút mỗi ngày, vì TP văn minh, sạch đẹp, an toàn; thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn.

Tại TP.Thủ Đức, nhiều mô hình, công trình và giải pháp hiệu quả được duy trì tốt, điển hình, như: Hoạt động của "Câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường" ở phường Linh Chiểu.

Mô hình "Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang (phường Linh Đông).

Ông Trần Văn Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Hy Vọng (huyện Cần Giờ-TP HCM) chia sẻ cảm xúc khi khu xóm có con đường bê tông mới và môi trường sống tốt hơn.

Mô hình cải tạo khu đất trống thành vườn hoa tại dòng Ánh sáng Phúc âm (phường Linh Tây).

Công trình cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh và đặt thùng phân loại rác ở giáo xứ Fatima Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh)…

Ông Nguyễn Văn Phước -Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo TP.HCM - cho biết: Trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào không xả rác ra kênh rạch; đồng bào công giáo đã đóng góp nhiều công sức, tiền của để xây dựng xóm làng, như: Giáo xứ Bình An xây dựng bãi rác thành công viên, giáo xứ Hy Vọng bê tông hóa đường trong khu xóm…

TP.HCM: Bà con Công giáo chung tay biến khu xóm thành nơi đáng sống - Ảnh 6.

Môi trường ở các khu xóm trở nên sáng sủa hơn khi bà con Công giáo trên địa bàn TP HCM chung tay xây dựng.

Ông Phước cũng hy vọng, trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao chất lượng, điển hình (2021-2025), bà con giáo dân tại các giáo xứ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Bà con Công giáo sẽ có nhiều đóng góp hơn để làng quê văn minh, khang trang, sạch đẹp hơn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem