TP.HCM: Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn

A.T Thứ tư, ngày 25/08/2021 16:49 PM (GMT+7)
Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn ở khu vực.
Bình luận 0

Công an TP.HCM cũng khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Dương Quốc Chính (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971, ngụ quận 11) cùng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh".  Các quyết định nói trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 1.

Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: A.T

Qua công tác điều tra, trinh sát Phòng PC03 - Công an TP.HCM phát hiện 1 đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn ở khu vực, nên đeo bám. Qua đó, công an xác định Thuận là người cầm đầu và dùng nhiều địa điểm để sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả ở các quận như: Quận 8, Phú Nhuận, Tân Bình…

Ngày 20/8, trinh sát phát hiện Thuận chở 1 thùng carton chứa thuốc tân dược giả đi giao cho khách hàng nên chặn kiểm tra. Qua đó, lực lượng phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu TERPINCODEIN.

Thuận khai nhận là toàn bộ số thuốc tân dược trên là giả. Thuận tự mua nguyên liệu đem về các nhà xưởng mình thuê để sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 2.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 3.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 4.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 5.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 6.

Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn - Ảnh 7.

Tang vật thu giữ. Ảnh A.T

Công an kiểm tra các nơi sản xuất thu giữ: 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả các nhẫn hiệu Neo–Cordion, Angmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 viên Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/lọ; 50 lọ thuốc Staragan đã bóc nhãn hiệu…

Quá trình điều tra, công an đã triệu tập làm làm việc đối với 8 đối tượng khác có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả do Thuận cầm đầu để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem