TP.HCM: Bệnh nhân 1453 nhập cảnh trái phép tại quận Bình Tân đã âm tính với Covid-19

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 23/01/2021 20:48 PM (GMT+7)
Sau gần 4 tuần điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh nhân 1453 đã âm tính với Covid-19.
Bình luận 0
Bệnh nhân 1453 nhập cảnh trái phép tại quận Bình Tân đã âm tính Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho biết, bệnh nhân 1453, 24 tuổi, được công bố khỏi bệnh sau ba lần xét nghiệm âm tính Covid-19. Nam thanh niên này không có nơi cư trú tại TP.HCM nên tiếp tục cách ly tại bệnh viện 14 ngày.

Bệnh nhân 1453 là trường hợp nhập cảnh trái phép, đi chung nhóm với BN1440, 1451, 1452 từ Myanmar về TP.HCM rạng sáng 24/12/2020. Theo thông tin điều tra truy vết, bệnh nhân 1453 xuống xe tại đường Tên Lửa, quận Bình Tân vào ngày 24/12/2020, sau đó cùng nhóm người nhập cảnh trái phép ngồi uống cà phê tại phường Bình Trị Đông B, Bình Tân và đặt xe ôm công nghệ về quận 9.

Tại quận 9, bệnh nhân làm việc tại 1 xưởng làm đồng và ở trọ gần nơi làm việc. Trong thời gian ở tại đây, bệnh nhân có đến mua đồ, ăn uống tại những địa điểm gần nơi ở. 23h ngày 28/12/2020, công an địa phương và y tế quận 9 đã tiếp cận bệnh nhân đưa đi cách ly.

Hiện tại, bệnh nhân 1451 (24 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) vẫn điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân có hai lần xét nghiệm âm tính nhưng đến lần thứ ba dương tính trở lại, sau đó âm tính một lần và ngày 22/1 dương tính.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được 9 người trong nhóm vượt biên này, trong đó 4 người dương tính với Covid-19 gồm bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453. Bệnh nhân 1440 ngày 19/1 bị khởi tố về hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem