TP.HCM: Ca mắc Covid-19 tại quận 3 lây nhiễm từ người con đi du lịch Đà Nẵng

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 21/05/2021 10:04 AM (GMT+7)
Sáng 21/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM đã họp khẩn sau khi phát hiện liên tiếp các ca mắc Covid-19 trong ngày 20/5.
Bình luận 0
TP.HCM: Ca mắc Covid-19 tại quận 3 lây nhiễm từ người con đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khoanh vùng hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4.

Liên tiếp ca nhiễm trong cộng đồng tại các quán ăn đông khách

Sáng 20/5, sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa, truy vết, bước đầu xác định 15 trường hợp tiếp xúc gần. Tiếp đó, trong 15 ca tiếp xúc gần này có thêm 2 ca dương tính, là con của trường hợp mắc Covid-19 trước đó.

Tối cùng ngày, thành phố phát hiện thêm một ca nghi mắc tại phường 8 quận Gò Vấp. Trường hợp này đang chờ xét nghiệm khẳng định, chưa truy được nguồn lây.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định: "Tình hình dịch không ổn, có dấu hiệu phức tạp".

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, liên quan 3 ca bệnh quận 3 lấy mẫu tất cả 1.861 người kết xét nghiệm đều âm tính.

Ca nghi mắc ở quận Gò Vấp, tổng mẫu lấy xét nghiệm là 32 F1 (kết quả đều âm tính) và truy vết được 261 người có liên quan. Liên quan đến hai ca ở Thủ Đức và quận 7, lực lượng chức năng đã điều tra giám sát tổng số 10.556 mẫu, trong 10.518 mẫu âm tính.

Theo ông Bỉnh, với các ca này đơn vị đều đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phân tích chủng biến thể của virus để xác định nguồn lây. Đến nay ngoài 2 ca mắc ở quận Thủ Đức và quận 7 xác định được nguồn lây từ người về từ Hải Phòng, 3 ca ở quận 3 và 1 ca nghi mắc ở quận Gò Vấp hiện chưa có kết quả nguồn đến từ đâu và khả năng trong tối nay sẽ xác định được.

Điều đặc biệt là các ca này đều xuất phát từ nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống. "Riêng chủ quán ăn ở quận 3 điều tra dịch tễ không đi đâu nhưng nhiều con của người này có sự tiếp xúc rộng" - ông Bỉnh nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói: "Nguồn gốc lây bệnh cho chủ quán bánh canh O Thanh xuất phát từ việc trước đó người con đi du lịch Đà Nẵng về TP.HCM vào chiều 3/5".

Ông đề nghị HCDC tiếp tục khẩn trương vào cuộc điều tra cho ra nguồn lây của ca nghi nhiễm ở quận Gò Vấp. Đây là tiệm cơm, mỗi ngày bán khoảng 100 suất. Ngoài ra, người con đã mắc Covid-19 tại quán bánh canh quận 3 có tham gia ca đoàn tại Tòa tổng giám mục, trong tối 20/5 đã xác định được 24 người tiếp xúc gần.

TP.HCM: Ca mắc Covid-19 tại quận 3 lây nhiễm từ người con đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 3.

Khoanh vùng căn nhà 32D Vũ Huy Tấn, quận Bình Thạnh.

Khoanh vùng nhiều khu vực trong thành phố

Trong đêm 20/5, lực lượng chức năng phường 3, quận Bình Thạnh đã khoanh vùng căn nhà 32D Vũ Huy Tấn (là quán lẩu nướng) vì một trường hợp ở đây từng đến quán bánh canh cá lóc O Thanh, quận 3. Căn nhà 2 tầng bị khoanh vùng, phong tỏa nằm tại giao lộ Võ Huy Tấn - chung cư Miếu Nổi.

Tại hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4, tối 20/5, lực lượng chức năng gồm công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... cũng dựng rào chắn, hạn chế người dân không được ra vào.

Tại quận 6 có 2 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại quận 3, trong đó có 1 chiến sĩ công an, đã được cách ly, xét nghiệm âm tính lần 1. UBND quận 6 đã yêu cầu xét nghiệm toàn bộ 180 cán bộ chiến sĩ, cán bộ công nhân viên của ủy ban, quận ủy quận 6 ngay trong đêm 20/5.

Cũng trong ngày 20/5, UBND phường 1, quận Tân Bình (TP.HCM) phát thông báo tìm người đến quán phở Phú Vương, địa chỉ số 339 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.

Theo đó, đề nghị người đến quán vào khung giờ từ 8h15 đến 8h45 ngày 16/5 khẩn trương liên hệ trạm y tế phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, đảm bảo công tác phòng chống và ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bên cạnh những khu vực mới khoanh vùng, TP.HCM hiện có 8 điểm phong tỏa gồm: 1 điểm ở TP.Thủ Đức, 1 điểm quận 7, 1 điểm quận 10, 3 điểm quận 3, 2 điểm Gò Vấp.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 20/5, Sở Y tế TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả người về từ Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh kể từ ngày 1/5 đến nay.

Trong đêm 20/5, điểm đầu tiên lấy mẫu xét nghiệm những người đến từ 4 địa phương trên được triển khai là Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. Cũng trong đêm 20/5, 496 tổ Covid cộng đồng tại quận 6 đã đi suốt đêm, đến từng nhà để tìm người về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem