TP.HCM: Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Củ Chi và Hóc Môn

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 12/04/2022 11:50 AM (GMT+7)
Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành, TP.HCM sẽ làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng đang quan tâm các dự án mời gọi đầu tư tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.
Bình luận 0

Chiều 12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn năm 2022.

Theo đó, nhằm khai phá tiềm năng khu vực Tây Bắc TP.HCM trở thành khu đô thị sinh thái, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với UBND huyện Củ Chi, UBND huyện Hóc Môn và một số đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

TP.HCM: Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Củ Chi và Hóc Môn - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ hội nghị, 55 dự án được kêu gọi đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ảnh: L.S

Theo ITPC, trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành, TP.HCM sẽ làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng đang quan tâm các dự án mời gọi đầu tư tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được giới thiệu định hướng quy hoạch tổng thể TP.HCM, huyện Củ Chi và Hóc Môn; quy hoạch giao thông thành phố; giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn 2 huyện.

Theo ITPC, Chủ tịch nước sẽ chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư – bản ghi nhớ đầu tư. Bên cạnh hội nghị chính thức sẽ có triển lãm 55 dự án kêu gọi đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn và một số sản phẩm công nghệ cao của 2 địa phương.

Theo đó, 55 dự án kêu gọi đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn có tổng vốn đầu tư hơn 285.000 tỷ đồng, gồm các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và văn hóa - thể thao.

Được biết, trước khi chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn diễn ra hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm việc tại Khu nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, thăm gia đình chính sách…

Trước thềm diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thị trường nhà đất Củ Chi và Hóc Môn trở nên "nóng hổi". Giới cò đất và dân đầu cơ đã "thổi giá", tạo cơn sốt đất trên các trang mạng xã hội, diễn đàn… Nhiều dự án đất nền tại Củ Chi cũng tranh thủ mở bán, chào mời khách hàng. Giá bất động sản vùng Tây Bắc bị thổi lên cao với lý do sau hội nghị Xúc tiến đầu tư thì giá nhà đất sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem