TP.HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đại trà đợt 5

Bạch Dương Thứ tư, ngày 21/07/2021 18:40 PM (GMT+7)
Chiều 21/7, một số quận huyện của TP.HCM đã triển khai tiêm thí điểm vaccine Covid-19, trước khi chiến dịch tiêm chủng lần thứ 5 của thành phố chính thức bắt đầu.
Bình luận 0
TP.HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đại trà đợt 5 - Ảnh 1.

Bác sĩ Viện Y dược học dân tộc kiểm tra thân nhiệt, huyết áp người dân trước khi tiêm. (Ảnh: B.D)

Viện Y dược học dân tộc bố trí 2 điểm tiêm, một điểm tiêm cộng đồng với 2 bàn tiêm dành cho người dân phường 8, phường 10 quận Phú Nhuận và một điểm tiêm ngay trong Viện với 3 bàn tiêm. Ngoài ra, Viện còn hỗ trợ 4 bàn tiêm tại các phường trong quận.

PGS.BS Trương Thị Ngọc Lan - Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc - cho biết, viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt tiêm này. Do vaccine phân bổ về các phường nên rất thuận tiện để giãn số lượng người đến tiêm, không tập trung đông người một chỗ.

Điểm tiêm cộng đồng sẽ tiêm cho 40 người trong chiều 21/7, theo đúng yêu cầu giãn cách của thành phố - mỗi giờ chỉ tiêm 12 người.

Điểm tiêm trong Viện sẽ tiêm cho đối tượng là người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền. BS Lan cho biết, với người lớn tuổi và người có bệnh nền, tiêm trong Viện sẽ đảm bảo an toàn hơn.

TP.HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đại trà đợt 5 - Ảnh 3.

Chị Quỳnh Anh (phường 8, quận Phú Nhuận) cảm thấy yên tâm hơn sau khi được tiêm. (Ảnh: B.D)

Tại điểm tiêm cộng đồng, các bàn tiêm đều được bố trí đủ bác sĩ khám sàng lọc, nhân viên tiêm và bác sĩ trực cấp cứu. "Chúng tôi luôn để sẵn adrenaline trong ống tiêm, cho dù có thể không dùng đến. Cuối ngày phải bỏ đi, nhưng luôn phải sẵn sàng để đối phó, nếu có trường hợp sốc phản vệ", BS Lan nói.

TP.HCM chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19 đại trà đợt 5 - Ảnh 4.

Khu vực ngồi chờ sau tiêm cũng được bố trí giãn cách. (Ảnh: B.D)

Ngồi chờ ở khu vực sau tiêm, chị Quỳnh Anh (phường 8) cho biết, chị đăng ký tiêm theo danh sách của phường trước đó 1 tuần. Tối qua nhận được tin nhắn, nên hôm nay chị đi tiêm. "Ba mẹ tôi đã tiêm đợt trước. Đợt này đến tôi được báo đi tiêm. Trước khi tiêm cũng có chút lo lắng, nhưng tiêm xong tôi thấy nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều", chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Được biết, trong chiều 21/7, trên địa bàn thành phố có khoảng 10 điểm tiêm thí điểm vaccine Covid-19.

Tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm cộng đồng Viện Y dược học dân tộc. (Clip: Bạch Dương)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem