TP.HCM: Chức sắc, nhà tu hành, tín đồ... cùng xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường

Quang Sung Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:46 PM (GMT+7)
Chiều ngày 29/12/2022 đã diễn ra Hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố với các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026.
Bình luận 0

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.HCM thống nhất ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026 (gọi tắt là Chương trình phối hợp).

TP.HCM: Vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại Hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố với các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 – 2026

Lan tỏa nhiều chương trình bảo vệ môi trường

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các tổ chức Tôn giáo. Qua đó cổ vũ, động viên tín đồ, đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng TP.HCM trở thành thành phố xanh – thân thiện môi trường.

“Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được hàng nghìn mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể. Trong đó có nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu.

Trong nội dung kí kết lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính làm gia tăng biến đổi khí hậu.

TP.HCM: Vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Đại diện chính quyền và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP.HCM tham gia ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Quang Sung

Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại lễ ký kết, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu: “Với tinh thần ‘Từ bi – Trí tuệ’, kế thừa truyền thống ‘hộ quốc an dân’ của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo thành phố và các quận, huyện đã tổ chức khá nhiều lượt tuyên truyền giáo hóa tăng ni, Phật tử tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: không hút thuốc lá, không sử dụng nhan đèn quá nhiều trong các tự viện, không dùng hóa chất trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi, phải biết tôn trọng và bảo hộ sinh mệnh của muôn loài, nhằm giữ gìn sự cân bằng của hệ môi trường sinh thái. Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, không xả rác thải bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, mà sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hàng ngày”.

TP.HCM: Vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sung

Chương trình phối hợp lần này đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 

TP.HCM: Vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Tham gia Lễ ký kết Chương trình phối hợp lần này, có đại diện của nhiều tôn giáo trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó hội trưởng Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam phát biểu: “Với thông điệp ‘Sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên’, giáo hội đã kêu gọi sử dụng năng lượng tiết kiệm, không gây hại môi trường. Ta đối xử với môi trường thiên nhiên như thế nào, thì môi trường thiên nhiên sẽ đáp trả tương ứng. Cá nhân và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ đời sống cộng đồng trong hiện tại cũng như trong tương lai”.

Theo bà Trần Kim Yến, mỗi địa phương, mỗi cơ quan phải làm công tác tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. “Các cơ sở tôn giáo sẽ là đơn vị làm gương. Mỗi cơ sở tôn giáo phải giữ được sự xanh, sạch đẹp của nơi mình tu tập. Khi người dân tới đó, bà con thấy sạch sẽ, họ sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường”, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.

“Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả các Chương trình Giảm ô nhiễm Môi trường giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch Xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 19/CT-TU của Ban thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ ký kết phối hợp hôm nay, với sự phân công cụ thể cho các đơn vị có liên quan của ngành môi trường”, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem