Thứ bảy, 20/04/2024

TP.HCM đã có cửa hàng tự động, thanh toán không tiếp xúc cho lực lượng đi chợ giúp dân

24/08/2021 1:36 PM (GMT+7)

TP.HCM đã xuất hiện cửa hàng thực phẩm vận hành tự động, thanh toán không tiếp xúc nhằm giữ an toàn cho lực lượng đi chợ hộ trong mùa dịch.

Sáng 24/8, lực lượng đi chợ hộ phường Cô Giang, quận 1 đến cửa hàng thực phẩm không nhân viên, thanh toán không tiếp xúc tại số 169 Cô Bắc để mua thực phẩm tươi sống, gồm rau củ quả, thịt cá theo đơn hàng đã đặt của người dân.

TP.HCM đã có cửa hàng tự động, thanh toán không tiếp xúc cho lực lượng đi chợ giúp dân - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến - Bí thư quận uỷ Quận 1, TP.HCM khảo sát mô hình cửa hàng tự động sáng 24/8. Ảnh: Hồng Phúc.

Điểm bán "dã chiến" này trưng dụng một trường học trên địa bàn để thành nơi cung ứng thực phẩm cho người dân. Điểm đặc biệt của cửa hàng là được vận hành tự động, không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua với người bán.

Trước khi vào mua hàng, người mua bắt buộc phải di chuyển đến khu vực khử khuẩn và làm theo hướng dẫn khử khuẩn tay, lấy túi đựng thực phẩm, di chuyển một chiều và thực hiện mua sắm theo các bảng hướng dẫn được bố trí sẵn.

Cuối cùng, tại khu vực thanh toán, người mua sẽ tiến hành thanh toán với nhân viên thu ngân qua màn hình được kết nối trực tuyến. Người mua và nhân viên không tiếp xúc nhau. Và tiền được người mua cho vào thùng đặt tại quầy thanh toán.

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, điểm bán này cung cấp khá nhiều thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trứng, gạo, trái cây, rau quả, nước mắm… với giá cả bình ổn.

TP.HCM đã có cửa hàng tự động, thanh toán không tiếp xúc cho lực lượng đi chợ giúp dân - Ảnh 2.

Bà Trần Kim Yến - Bí thư quận uỷ Quận 1, TP.HCM khảo sát mô hình cửa hàng tự động sáng 24/8. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý, ngoài bán lẻ, cửa hàng cũng tăng cường bán theo combo như combo túi rau củ gồm rau dền, mồng tơi, cải ngọt, cải thảo, bí xanh, mướp... Combo hàng thiết yếu: dầu ăn 1 lít, nước mắm 900 ml, nước tương 500 ml, đường kính trắng 1 kg, hạt nêm 900 g, tương ớt 270 g, tương cà 270 g, có giá 200.000 đồng.

Đại diện nhóm đi chợ hộ cho biết cửa hàng không tiếp xúc này được thiết kế khá thông minh, các mặt hàng được bố trí dễ tìm, ngoài ra, các gói combo cũng tiện lợi, phù hợp nhu cầu trong mùa dịch. Ngoài ra, thanh toán không tiếp xúc lúc này khiến lực lượng đi chợ hộ an tâm hơn, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Cửa hàng thực phẩm không nhân viên, thanh toán không tiếp xúc này do chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây và rau quả Grove Fresh phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM thực hiện.

Hiện TP.HCM đang siết chặt các biện pháp phòng dịch Coid-19, mọi hoạt động mua thực phẩm và nhu yếu phẩm đều được lực lượng đi chợ hộ hỗ trợ, nên đối tượng mua hàng tại điểm bán tự động này là lực lượng công an, quân đội, Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương. Hàng hóa sau đó được phân phối đến tay người dân đã đăng ký.

Cửa hàng vừa đưa vào vận hành từ hôm nay, ngày 24/8. Ngoài ra, còn một điểm bán khác tương tự nằm tại chung cư 79 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh. Mô hình này được triển khai tới hết thời gian giãn cách.

"Dự kiến trong thời gian đầu triển khai, cửa hàng sẽ cung cấp khoảng 4 tấn hàng hóa mỗi ngày đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn lương thực thực phẩm cho người dân yên tâm cùng cộng đồng thực hiện giãn cách xã hội", ông Nguyễn Thành Nhân - CEO Grove Fresh cho biết.

Theo đơn vị tổ chức, cửa hàng tự động, thanh toán không tiếp xúc là một phương thức kịp thời trong việc đưa thực phẩm sạch, bình ổn giá đến với người dân lại giúp hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu trong việc phân phối lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân yên tâm cùng cộng đồng thực hiện giãn cách xã hội.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk 2023 tăng 4,4% trong bức tranh chung nhiều khó khăn. Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google đang tiếp tục sa thải số lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí. Hãng xe điện Tesla của Elon Musk cũng phải cắt giảm nhân sự toàn cầu vì triển vọng tăng trưởng sụt giảm.

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.