TP.HCM: Học sinh được nghỉ Tết 12 ngày

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 03/12/2022 15:35 PM (GMT+7)
Học sinh sẽ được nghỉ thêm một ngày thứ 6, kéo dài thời gian nghỉ Tết thành 12 ngày.
Bình luận 0

Ngày 3/12, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh cho biết, dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM được nghỉ Tết âm lịch bắt đầu từ ngày 18/1/2023 (27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng 1 năm Kỷ Mão).

TP.HCM: Học sinh được nghỉ Tết 12 ngày - Ảnh 1.

Học sinh sẽ được nghỉ Tết 12 ngày. Ảnh: MQ

Tuy nhiên, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị mình đúng quy định.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, học sinh được nghỉ thêm ngày thứ 6 (mùng 6 tháng 1 âm lịch), cộng với hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngày mùng 7, 8 Tết), học sinh sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 12 ngày.

Học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 30/1/2023 (mùng 9 Tết).

Trước đó, nhiều phụ huynh tại TP.HCM cho biết lịch đi học lại sau kỳ nghỉ Tết khá bất cập. Bởi lẽ, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán do TP.HCM công bố, học sinh sẽ kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 26/1 và đi học trở lại vào ngày 27/1 (mùng 6 Tết). Đáng nói, ngày 27/1 rơi vào ngày thứ Sáu, học sinh đi học xong lại nghỉ tiếp hai ngày cuối tuần.

Nhiều phụ huynh bày tỏ, tại sao không kéo dài thêm 1 ngày nghỉ Tết cho học sinh, thay vì đi học một ngày rồi nghỉ. Dù chỉ một ngày, nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch di chuyển của học sinh từ các địa phương vào thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem