TP.HCM có thêm một đường sách

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 28/12/2022 09:38 AM (GMT+7)
Đường sách TP.Thủ Đức chính thức khởi công tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức.
Bình luận 0

Sáng 28/12, Thành ủy - UBND TP.Thủ Đức phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Đường Sách TP.Thủ Đức tại đường Hồ Thị Tư (phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 2 năm Ngày thành lập TP.Thủ Đức (1/1/2021 - 1/1/2023).

Lễ khởi công đường sách TP.Thủ Đức. Thực hiện: MQ

Phát biểu tại Lễ khởi công đường sách, ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, nhằm tạo dựng một không gian lâu dài cho hoạt động phát triển văn hóa đọc; tạo sự gắn kết giữa sách, người làm sách với người đọc góp phần phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc; xây dựng một thương hiệu văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động văn hóa – thể thao, tạo điểm đến thu hút người dân trên địa bàn đến tham quan, mua sắm và thư giãn tinh thần sau những giờ học tập và làm việc… UBND TP.Thủ Đức chính thức khởi công xây dựng đường sách.

Theo ông Phùng, đường sách không chỉ tạo được thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân thành phố mà còn xuất phát từ yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của một thành phố trẻ, năng động. TP.HCM có đường sách Nguyễn Văn Bình luôn thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách trong và ngoài nước... tạo nên một nét văn hóa độc đáo. TP.Thủ Đức với yêu cầu đầu tư, khai thác, phát triển du lịch thì một đường sách, một không gian văn hóa đọc đậm dấu ấn của thành phố trẻ, khát khao tri thức sẽ là điểm đến cho người dân.

TP.HCM: Khởi công đường sách TP.Thủ Đức - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức phát biểu tại lễ khởi công đường sách. Ảnh: MQ

Ông Lê Hoàng, đại diện Hội Xuất Bản Việt Nam cho biết, Hội Xuất bản Việt Nam rất vui khi được góp sức vào các hoạt động tại đường sách TP.Thủ Đức. Ông hy vọng, công trình này sẽ tạo sự gắn kết giữa sách, người làm sách và người đọc, góp phần phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn văn hóa của người dân nơi đây.

"Mọi người đến đây, đến với sách để được tiếp cận với các giá trị của tri thức, đạo đức, lối sống, những giá trị nhân văn, khơi gợi truyền thống hiếu học. Chúng tôi mong được sự động hành và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị giáo dục, các tổ chức đoàn thể, xã hội để cùng chung tay tạo thành một không gian có sức sống mạnh mẽ các hoạt động văn hoá đọc, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, phục vụ công chúng và những người yêu sách", ông Hoàng nói.

TP.HCM: Khởi công đường sách TP.Thủ Đức - Ảnh 4.

TP.Thủ Đức chính thức khởi công đường sách nhân kỷ niệm 2 năm thành lập. Ảnh: MQ

Được biết, đường sách TP.Thủ Đức tọa lạc tại trung tâm TP.Thủ Đức với chiều dài khoảng 286m, có hai nhánh đường lưu thông song song. Trong đó, đầu tuyến giáp với đường Lê Văn Việt, cuối tuyến giáp với đường Ngô Quyền. Đây là nơi thường xuyên được tổ chức chợ hoa xuân, hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm...

Đường sách TP.Thủ Đức sẽ được bố trí các không gian chức năng gồm: các tiểu cảnh đón chào,khu vực trò chơi dân gian; khu vực gian hàng sách; khu vực sân khấu; khu vực cà phê sách; khu vực triển lãm và các khu vực công trình phụ trợ. Đường sách Thủ Đức được bố trí và chọn hình thành ngay tại nơi tập trung đông dân cư, đặc biệt là gần các trường học và rất thuận lợi để các bạn học sinh, sinh viên địa bàn đến tìm hiểu, trao đổi kiến thức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem