TP.HCM: Không cho con tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh phải làm cam kết?

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 28/08/2022 14:28 PM (GMT+7)
Nhà trường yêu cầu phụ huynh ký cam kết nếu không cho con tiêm vaccine Covid-19.
Bình luận 0

Bắt cam kết nếu không cho tiêm vaccine Covid-19

Theo phản ánh của giáo viên tại Trường tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), lãnh đạo nhà trường gửi tin nhắn cho giáo viên về việc tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine Covid-19.

Trong đó, nếu phụ huynh đồng ý thì điền thông tin vào văn bản đính kèm. Nếu không đồng ý tiêm mũi nhắc lại, phụ huynh cũng phải viết bản cam kết, ký tên và giáo viên thu về để làm minh chứng cho việc vận động và làm hết trách nhiệm.

TP.HCM: Không cho con tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh phải làm cam kết? - Ảnh 1.

Giáo viên nhận được tin nhắn về việc yêu cầu phụ huynh ký cam kết nếu không cho con tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: GVCC

Trong văn bản gửi phụ huynh không đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19, nhà trường yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh và cam kết: "Ngày... tháng... năm... tôi được vận động đi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi... Tôi đã được giải thích đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích tiêm chủng và những nguy hiểm của bệnh Covid-19 nếu không thực hiện tiêm chủng đầy đủ, tuy nhiên tôi không đồng ý tiêm chủng cho bản thân hoặc cho người thân tiêm chủng. Lý do:... Tôi ký tên dưới đây để cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu tôi hoặc người thân mắc Covid-19 và làm lây lan dịch bệnh cho người khác".

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngoài Trường tiểu học Bình Hòa, một số trường khác trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng có chủ trương tương tự và đang trong quá trình triển khai tới giáo viên, phụ huynh thực hiện.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo trường Tiểu học Bình Hòa cho biết, việc yêu cầu phụ huynh làm cam kết nếu không cho con tiêm vaccine Covid-19 là chỉ đạo chung của quận Bình Thạnh.

Nguyên nhân là vì tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi tiêm vaccine Covid-19 của quận còn rất thấp. Bên cạnh đó, một số phụ huynh không hợp tác với nhà trường, không cho trẻ tiêm nhưng không nêu lý do... nên mới phải ký bản cam kết chứ không phải phụ huynh nào cũng phải làm.

Đồng thời, theo vị lãnh đạo này, bản cam kết sẽ được lưu lại để làm minh chứng phòng trường hợp phụ huynh đổ lỗi cho giáo viên, nhà trường không tuyên truyền vận động tiêm vaccine.

TP.HCM: Không cho con tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh phải làm cam kết? - Ảnh 3.

Tỷ lệ phụ huynh tại TP.HCM đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine Covid-19 còn rất thấp. Ảnh: MQ

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh đã yêu cầu thu hồi lại bản cam kết nói trên, không bắt phụ huynh phải ký cam kết nếu không cho trẻ tiêm vaccine Covid-19. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cũng khẳng định, sở không có chủ trương về việc yêu cầu phụ huynh ký bản cam kết nếu không cho con tiêm vaccine Covid-19.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn với 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, đại diện Sở GDĐT TP.HCM cho biết, lũy kế tính từ 22/8 đến nay (khi học sinh thành phố bắt đầu tựu trường) đã có gần 2.000 trường học tổ chức tiêm chủng cho học sinh, đạt trên 170.000 mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Các trường còn lại đang rà soát từng đối tượng và lên lịch tiêm trong thời gian còn lại của tháng 8.

Tuy nhiên, đại diện Sở GDĐT TP.HCM thừa nhận, việc vận động phụ huynh đồng thuận cho học sinh tiêm chủng mũi 2, mũi 3 gặp nhiều khó khăn khi có tới 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con, em đi tiêm vaccine Covid-19. Bên cạnh đó, một số phụ huynh thì lo sợ vaccine hết hạn sử dụng (chiếm tới 32%) và 64% lý do khách quan khác (21% trẻ mắc bệnh cấp tính; 16% mắc Covid-19 chưa đến thời gian tiêm chủng…).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem