TP.HCM: Làng mai Bình Lợi hưởng “lợi kép”, bán hàng chục nghìn chậu cho miền Tây để làm gì?

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 16/01/2021 13:10 PM (GMT+7)
Cùng với việc bán mai vàng cho người tiêu dùng chơi tết, thời điểm này nông dân trồng mai ở xã Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM) còn bán khá nhiều mai vàng cho nông dân bị hạn mặn ở miền Tây Nam Bộ.
Bình luận 0

Một cán bộ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cho biết, nhiều nông dân tỉnh này chịu ảnh hưởng hạn mặn năm 2020 đang mua mai vàng ở TP.HCM về trồng xen vườn cây bị thiệt hại.

"Lợi kép"…

Thời điểm này, thương lái ráo riết lùng sục mua mai vàng tại xã Bình Lợi. Trên các tuyến đường đê nội đồng trong làng, đã thấy xuất hiện khá nhiều điểm tập kết mai vàng chờ xe tải đến chở đi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021. 

Đây là làng mai mới được hình thành khoảng chục năm nay, nhưng đóng vai trò rất lớn trong việc tăng thu nhập cho người trồng, cũng như góp phần đưa xã Bình Lợi về đích nông thôn mới.

Làng mai Bình Lợi hưởng “lợi kép” - Ảnh 1.

Thời điểm này, một số nông dân trồng mai ở xã Bình Lợi đã cho lặt thử lá mai để tính thời điểm cho hoa ra đúng dịp tết. Ảnh: T.Đ

Dự kiến dịp tết, thị trường TP.HCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong đó, 4 chợ chuyên doanh hoa lớn, gồm: Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen, Bình Điền, Thủ Đức.

Theo anh Lê Hữu Thiện - Giám đốc HTX Mai vàng Bình Lợi, vụ mai tết năm nay có hiện tượng là nhiều thương lái đến mua mai nhưng không phải để bán vào dịp tết này mà mang về bán lại cho bà con nông dân để giặm xen vào vườn cây bị chết do hạn mặn vừa qua. 

"Tính đến thời điểm này, tôi đã bán hơn 1.000 gốc mai với mục đích đem về dặm lại vườn cây thiệt hại vì hạn mặn" - anh Thiện cho biết.

Theo anh Thiện, Tết Nguyên đán Tân Sửu này, HTX Hoa mai Bình Lợi sẽ tung ra thị trường khoảng 20.000 gốc mai đất. Hiện, mai trồng được 2 năm tuổi tại vườn, nếu mua đồng loạt, không lựa là 200.000 đồng/gốc, còn tuyển lựa là 300.000 đồng/gốc. 

Đến thời điểm này, HTX Hoa mai vàng Bình Lợi đã bán được hơn 10.000 cây mai lá. Nguồn mai lá chủ yếu được bán cho các chủ vườn ở miền Đông, miền Tây, miền Trung. 

"Trước đây, mai lá chỉ bán được loại từ 3 năm tuổi trở lên nhưng năm nay mai 2 tuổi cũng được mua khá nhiều" - anh Thiện chia sẻ.

Một số nhà vườn trồng mai vàng ở xã Bình Lợi cũng cho biết, họ đã bán khá nhiều mai vàng cho thương lái cũng với mục đích bán lại cho nông dân giặm lại cây chết sau mùa hạn mặn.

Ông Nguyễn Văn Biết - thương lái mai quê Chợ Lách (Bến Tre) chia sẻ, hiện ông đã mua 180 gốc mai với giá 1,7 triệu đồng/gốc tại làng mai Bình Lợi. Hầu hết số mai này ông Tư "mua đi, bán lại" cho bà con trồng cây ăn trái ở Bến Tre. Chuyến sau, ông sẽ tiếp tục mua khoảng 300 gốc mai nữa cũng là để dặm lại vườn cây.

Xã nông thôn mới tăng mạnh diện tích mai vàng

Ông Hồ Quốc Trường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi cho biết, xã hiện có hơn 462ha trồng mai, tăng khoảng 100ha so với năm ngoái, với hơn 300.000 cây mai liếp và 15.000 mai chậu. Ngoài ra, tại huyện Bình Chánh, một số xã khác cũng đang phát triển trồng mai. Trong đó, xã Lê Minh Xuân năm ngoái chỉ có 30ha trồng mai thì năm nay tăng lên khoảng 50ha.

Về giá cả mai tết, một số chủ vườn mai cho hay, thường mỗi năm đều phải tăng giá bán để bù chi phí nhân công, cây giống, vật tư nông nghiệp… Nhưng năm nay do tác động của dịch Covid-19 nên nhà vườn sẽ cố gắng giữ ở mức như năm ngoái, thậm chí thấp hơn cũng bán.

Theo kế hoạch cung ứng hàng tết của TP.HCM, Tết Nguyên đán năm nay dự kiến sẽ tổ chức 3 chợ hoa tết cấp thành phố tại Công viên 23 tháng 9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Ngoài ra, còn có 174 chợ hoa tết cấp huyện, 2 chợ hoa tết do doanh nghiệp tổ chức, gồm chợ hoa Bình Điền và chợ hoa Phú Mỹ Hưng nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, thưởng lãm, mua sắm hoa xuân đồng thời hỗ trợ nhà vườn các tỉnh tiêu thụ hoa kiểng tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem