TP.HCM: Lao động nghèo đều được hỗ trợ, không phân biệt tạm trú hay thường trú

Bạch Dương Thứ tư, ngày 04/08/2021 17:11 PM (GMT+7)
TP.HCM là nơi có số lượng rất lớn công nhân, người lao động, sinh viên... từ các tỉnh đến sinh sống, học tập, làm việc. Các quận, huyện, TP.Thủ Đức đang tổng lực chăm lo cho người dân các tỉnh ở lại TP.HCM trong thời điểm tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày (từ 0h ngày 2/8).
Bình luận 0
TP.HCM: Người lao động nghèo được nhận túi lương thực trong thời gian giãn cách - Ảnh 1.

Tất cả người lao động nghèo tại TP.HCM không phân biệt hộ khẩu đều được hỗ trợ. Ảnh: B.D

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, Thủ tướng đã có Công điện số 1063 yêu cầu các tỉnh, thành phố kể từ ngày 31/7 tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố, nơi cư trú cho đến hết giãn cách. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng kêu gọi người dân các tỉnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM ở lại thành phố.

Vợ chồng anh Nguyễn Nam (quê Thanh Hóa, ngụ tại xóm trọ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ chị làm công nhân, anh làm lao động tự do. Cả hai đều không có việc làm, không có thu nhập gần 2 tháng nay. "May chúng tôi đã gửi được con về quê, còn hai vợ chồng ăn qua quýt cho qua bữa cũng được", anh Nam cho biết.

Hơn 10 ngày trước, mấy người cùng quê gọi điện rủ vợ chồng anh đăng ký chuyến xe về quê tránh dịch. Nhưng chưa kịp đăng ký, anh chị đã nghe thông tin tỉnh Thanh Hóa ngừng tiếp nhận người về từ TP.HCM nên đành ở lại.

Huyện Bình Chánh hiện có hơn 58.000 phòng trọ, với hơn 128.000 công nhân lao động tạm trú, trong đó có 49.000 hộ gặp khó khăn do dịch bệnh. Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam cho biết thời gian tới, huyện tập trung chăm lo cho 49.000 hộ tạm trú khó khăn này.

Tại quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trí Dũng cho biết hiện nay, số người có nhu cầu về quê không nhiều. Quận nắm chắc số hộ khó khăn và cơ bản, quận không để người lao động thiếu lương thực, thực phẩm. Tại quận 12, mỗi phường tổ chức một đội lo về an sinh xã hội; quận có đội phản ứng nhanh giải quyết thông tin an sinh xã hội và xử lý thông tin trong ngày.

TP.Thủ Đức có 260.000 công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ. Trong đó, có gần 194.000 người thuộc diện công nhân, người lao động khó khăn cần hỗ trợ. Đối với trường hợp ở trọ, người khó khăn đột xuất, Mặt trận Tổ quốc các phường tham mưu cấp ủy, chính quyền hỗ trợ ngay gói lương thực, thực phẩm tùy điều kiện của từng người. Đến nay, các phường đã hỗ trợ đột xuất gần 33,6 tỷ đồng.

Với hơn 30.000 công nhân còn trụ lại, quận 7 đã vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê. Đến nay, gần 8.000 phòng được miễn giảm với số tiền gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận tập trung hỗ trợ về lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo người dân không phải ra khỏi nhà.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết hiện nay có rất đông người lao động nghèo ở nhà trọ, xóm lao động, khu phong tỏa. Người dân không có việc làm, không có tích lũy nên cuộc sống rất khó khăn. Do đó, ấp, khu phố, tổ dân phố xem xét các trường hợp khó khăn, đề xuất phường, xã hỗ trợ với mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng  đến 1,5 triệu đồng/hộ. 

"Đây là những người thuộc diện khó khăn cần được hỗ trợ ngay, không thể chậm trễ", ông Lê Minh Tấn khẳng định.

TP.HCM: Người lao động nghèo được nhận túi lương thực trong thời gian giãn cách - Ảnh 3.

Các túi hỗ trợ thực phẩm sẽ được trao tận tay người dân. Ảnh: B.D

Theo ông Lê Minh Tấn, đến thời điểm này, lao động nghèo có mặt tại TP.HCM đều được hỗ trợ, không phân biệt tạm trú hay thường trú, do đây là cứu trợ đột xuất ngắn hạn vì dịch Covid-19. Tính đến ngày 3/8, gần 42.000 lao động hoãn việc, nghỉ việc đã nhận hỗ trợ hơn 84 tỷ đồng; hơn 334.000 lao động tự do nhận hỗ trợ với số tiền hơn 501 tỷ đồng…

Chiều 2/8, TP.HCM đã thành lập Trung tâm tiếp nhận và cấp phát, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở cả 3 cấp (cấp thành phố, cấp quận huyện và cấp phường xã thị trấn). Trong những ngày giãn cách, TP.HCM sẽ thực hiện cấp phát lương thực thực phẩm - các túi an sinh xã hội - tới người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp cho biết mỗi túi an sinh xã hội trợ giúp các gia đình từ 2-4 người, hoặc phòng trọ 4 người có thể sử dụng một tuần lễ. Túi an sinh xã hội gồm lương thực với 10kg gạo, mì gói và thực phẩm, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột nêm...

"Chúng tôi cam kết không để bà con thiếu đói", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM đề xuất hỗ trợ lần 2 trong những ngày TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 334.000 lao động tự do với số tiền dự kiến là 501 tỷ đồng. Cùng với đó, trong đợt này, Sở cũng đề xuất hỗ trợ đối với 90.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP.HCM và 170.000 hộ lao động khó khăn ở các nhà trọ, xóm nghèo với mức 1 triệu đồng/hộ. Tổng quy mô đề xuất hỗ trợ lần này là khoảng 760 tỷ đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem