TP.HCM: Người dân chi hơn 12 tỷ đồng mua sắm, ăn Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt

H.Phúc Thứ hai, ngày 25/01/2021 14:33 PM (GMT+7)
Diễn ra trong 4 ngày, Lễ hội Tết Việt tại TP.HCM thu hút 80.000 lượt khách, doanh thu từ các gian hàng mua sắm, ẩm thực đạt 12 tỷ đồng.
Bình luận 0

Sau 4 ngày diễn ra (21-24/1) tại công viên Lê Văn Tám, Lễ hội Tết Việt 2021 tại TP.HCM đã thu hút tổng cộng khoảng 80.000 lượt khách tham quan, vui chơi và mua sắm. Thông tin từ ban tổ chức cho biết, tổng doanh thu các gian hàng ẩm thực, mua sắm lên đến 12 tỷ đồng.

TP.HCM: Người dân chi hơn 12 tỷ đồng mua sắm, ăn Tết sớm - Ảnh 1.

Các gian hàng ẩm thực, đặc sản tại Lễ hội Tết Việt luôn đông đúc khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Lễ hội Tết Việt tại TP.HCM năm nay có sự tham gia của hơn 200 gian hàng đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. So với lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, lượt khách lẫn doanh thu của năm nay ghi nhận tăng 40%, cao hơn so với dự kiến của ban tổ chức. Điều này cho thấy sức hút của lễ hội trong việc quảng bá và tạo không gian xem Tết, ăn Tết, chơi Tết và đi chợ Tết của người dân ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, trong suốt 4 ngày diễn ra lễ hội, lượng khách đổ về rất đông, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần. Lễ hội bố trí khu vực giữ xe quanh công viên nhưng hầu như đều quá tải.

Bên trong, các tái hiện ngày tết ba miền Bắc, Trung, Nam trong các ngôi nhà cổ phục dựng, đặc tả không khí đón tết cổ truyền, đặc biệt là mâm cỗ tết và bánh mứt hoa trái ngày xuân được nhiều người thích thú. 

Ngoài hoạt động triển lãm, du khách còn được thưởng thức những món ăn đậm đà mang hương vị tết ở mỗi vùng đất nước, được thiết kế mang dấu ấn đặc trưng của miền Bắc, Trung, Nam. Các gian hàng ẩm thực, mua sắm tết hầu như đều đông đúc khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du Lịch TP.HCM cho biết TP.HCM luôn mong muốn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động vào dịp tết cổ truyền. Vì vậy, Lễ hội Tết Việt sẽ là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với việc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân cũng như thu hút du khách đến TP dịp tết đầu năm.

Sau lễ hội Tết Việt, từ nay đến Tết Nguyên Đán, TP.HCM sẽ còn nhiều sự kiện vui chơi, giải trí phục vụ người dân như Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Xuân, Hội hoa Xuân Tao Đàn, Hội hoa Xuân "trên bến dưới thuyền" bến Bình Đông (quận 8) và các chợ hoa, hội chợ xuân khác tại các quận, huyện trên địa bàn.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem