TP.HCM: Phát triển giống cây trồng gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 07/12/2020 16:14 PM (GMT+7)
“Việc liên kết các khu nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), các doanh nghiệp cùng hợp tác đầu tư vào giống cây trồng sẽ góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng cùng phát triển, cùng có lợi”, đó là chia sẻ của ông Đinh Minh Hiệp (ảnh) - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo NTNN.
Bình luận 0

Giống gắn liền với CNC

Thưa ông, tại sao công tác giống lại ghép chung với CNC?

- Trước đây chương trình giống và NNCNC là 2 chương trình riêng biệt. Chương trình phát triển giống thực hiện từ 10 năm trước. Đến đầu năm 2017, chương trình NNCNC mới được tập trung triển khai.

Giống cây trồng được coi là khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất. Giờ đây, TP.HCM xác định giống là một sản phẩm của nông nghiệp chứ không còn thuần túy là vật tư đầu vào. Trong chương trình trọng điểm của thành phố, ngành nông nghiệp có hẳn chương trình về giống và NNCNC. NNCNC đóng vai trò hạt nhân sản xuất trong sản xuất, chuyển giao giống.

Phát triển giống cây trồng gắn với công nghệ cao - Ảnh 1.

Người dân có nhu cầu cao về giống cây trồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công tác chuyển giao giống là một trong những nét riêng của TP.HCM để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Chính nhờ công tác giống mà năng suất cây trồng đã tăng lên từ 10-15%.

"Giá trị của công tác giống được thành phố đánh giá rất cao. Đây chính là tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai chương trình phát triên giống để cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh thành"- ông Hiệp chia sẻ.

NNCNC của thành phố đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường chưa?

- Từ 2010-2020 thành phố đã cung ứng cho các tỉnh và xuất khẩu 212.800 hạt giống; hơn 95 triệu cây giống; tốc độ tăng trưởng trung bình 25-28%. Riêng về giống nuôi cấy mô, các đơn vị cung cấp khoảng 16 triệu cây/năm, chủ yếu là hoa lan, hoa nền.

Con số này chỉ mới đáp ứng 10% nhu cầu của thành phố. 90% còn lại là nhập khẩu hoặc từ các tỉnh. TP.HCM có công nghệ nhưng hạn chế về đất đai, số lượng cán bộ kỹ thuật nên chưa đáp ứng được số lượng giống. TP.HCM rất cần liên kết các tỉnh trong lĩnh vực này.

Hợp tác cùng phát triển

Cơ sở nào để TP.HCM có thể liên kết với các tỉnh trong việc cung ứng giống, thưa ông?

- TP.HCM có nhu cầu rất lớn về hoa kiểng. TP.HCM từng liên kết với Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nhằm mục đích khai thác nguồn lợi lan rừng theo hướng vừa bảo tồn vừa nghiên cứu lai tạo ra giống mới. 

Đến nay Trung tâm AHTP đã chuyển giao hơn 1.000 cây lan rừng cho Vườn Bidoup Núi Bà. Hay như chương trình phát triển cây dược liệu, TP.HCM sẽ phát triển giống để chuyển giao cho các tỉnh thành phát triển thành vùng sản xuất. Sau đó cung cấp ngược lại cho các nhà sản xuất dược liệu thành phố.

Còn khả năng đầu tư của doanh nghiệp vào công tác giống ra sao?

- Doanh nghiệp chịu áp lực lớn về lợi nhuận. Việc lai tạo, khảo nghiệm lại tốn rất nhiều thời gian và thủ tục công nhận giống phức tạp. Các thủ tục về đất đai, xây dựng cũng còn phức tạp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư. Thống kê từ 2010 đến nay, đã có 8.356 phương án nông nghiệp được phê duyệt hỗ trợ phát triển nhưng chỉ có 6 phương án đầu tư sản xuất giống. Đây là một con số rất khiêm tốn, cần phải được cải thiện trong thời gian tới.

Thành phố có chính sách nào để hỗ trợ doanh nghiệp?

- Thành phố có chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, trong đó có hỗ trợ sản xuất, kinh doanh giống nông nghiệp. Trước đây, chính sách hỗ trợ 80% lãi suất. Sở NNPNT đã trình đề án tiến tới hỗ trợ 100% và mở rộng đối tượng cho tất cả các dự án liên quan đến đến NNCNC. Sở NNPNT sẽ phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ để xác định các dự án NNCNC này.

Còn giải pháp liên kết sản xuất với nông dân thì sao?

- Đặc thù của công tác giống là không thể làm rời rạc. Việc kết nối làm giống với từng nông hộ riêng lẻ sẽ mang lại kết quả không bền vững. Doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu thường đặt hàng với HTX sản xuất tập trung và kiểm soát được giống gốc ban đầu. Cho nên cần thiết phải nhấn mạnh vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất giống.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem